Hà Nội: Sập mảng trần lớp học, 2 học sinh bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội) Đào Thị Phương Lan xác nhận, 2 học sinh lớp 10 bị mảng trần lớp học rơi xuống bị thương trong ngày 6/9.

Theo bà Phương Lan, trưa ngày 6/9, sau khi học sinh ra ngoài ăn trưa, trong lớp chỉ còn lại ít em thì bất ngờ một mảng trần lớn rơi xuống khiến 2 học sinh lớp 10 bị thương. Tuy nhiên, may mắn học sinh chỉ bị thương nhẹ, không phải đến bệnh viện.

Ngay sau đó, nhà trường đã chuyển lớp học này sang học tại phòng khác.

Hà Nội: Sập mảng trần lớp học, 2 học sinh bị thương ảnh 1

Mảng vữa trần rơi xuống, mảnh rơi tung tóe khắp lớp học.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THPT Quang Minh, trường học được xây từ nhiều năm nên đến nay đã quá cũ nên sau vài trận mưa, trần bị ẩm và bong tróc rơi xuống. Một số hạng mục khác cũng đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. “Đầu năm học, nhà trường đã cho rà soát, kiểm tra cơ sở vật chất trước khi đón học sinh đi học trở lại nhưng vẫn bất ngờ có sự cố này. Nhà trường cũng có kế hoạch sửa chữa, cải tạo, nâng cấp giai đoạn 2022-2025”, bà Phương Lan nói.

Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu Trường THPT Quang Minh đã báo cáo sự việc lên Phòng GD&ĐT huyện Mê Linh và Sở GD&ĐT Hà Nội, đồng thời cho rà soát lại toàn bộ trần nhà các lớp học.

Trao đổi với PV, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Phạm Xuân Tiến cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có đoàn kiểm tra, làm việc với nhà trường nhằm có giải pháp đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh trong năm học mới.

Đoàn đã yêu cầu nhà trường kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, kể cả cửa lan can, hành lang và cầu thang cũng như trần ở các lớp học để đảm bảo việc học sinh trở lại được an toàn. Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu nhà trường phối hợp với cơ quan chuyên môn của huyện Mê Linh để khảo sát, đánh giá lại để có giải pháp sửa chữa kịp thời.

Hà Nội: Sập mảng trần lớp học, 2 học sinh bị thương ảnh 2

Sau khi xảy ra sự cố, sáng 7/9, đoàn kiểm tra của Sở GD&ĐT Hà Nội đã đến kiểm tra cơ sở vật chất của trường. (ảnh: X.T)

“Ngoài ra, đơn vị lưu ý các nhà trường thực hiện nghiêm túc văn bản hướng dẫn phòng chống tai nạn thương tích đảm bảo an toàn cho học sinh trong năm học mới”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội nói.

Trước đó, ở một số trường học khác cũng từng xảy ra sự việc tương tự. Ví dụ như, sập trần lớp học ở Trường THPT Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) khiến 3 học sinh bị thương phải nhập viện; sập trần nhà ở Thanh Hóa 5 trẻ mầm non nhập viện; sập lan can trường học ở Bắc Ninh khiến 16 học sinh nhập viện...

Những sự việc trên, báo động về tính an toàn trường học ở một số nơi chưa cao, nhất là các phòng học đã xuống cấp.

Trước thềm năm học mới 2022-2023, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương cho rằng phải đặt việc đảm bảo an toàn cho học sinh lên trên hết. Ông yêu cầu các nhà trường phải rà soát lại cơ sở vật chất, trong đó có việc kiểm tra đường dây điện, nước, quạt, điều hòa, cầu thang, trần nhà, quy trình xe đưa đón học sinh...

MỚI - NÓNG