Ông chủ Chelsea bỏ vợ thứ 3: Vụ ly hôn tốn kém nhất thế giới?

Roman Abramovich và cô vợ trẻ Dasha Zhukova chính thức "đường ai nấy đi".
Roman Abramovich và cô vợ trẻ Dasha Zhukova chính thức "đường ai nấy đi".
TPO - Sau 10 năm gắn bó, Roman Abramovich, ông chủ CLB Chelsea đã thông báo ly hôn Dasha Zhukova, người vợ trẻ kém ông 15 tuổi. Thông tin này chính thức được tỷ phú người Nga xác nhận sau khi Chelsea để thua Arsenal ở Siêu Cúp Anh.  

"Sau 10 năm chung sống, chia tay là một quyết định khó khăn đối với cả hai. Nhưng chúng tôi vẫn là bạn thân, là cha mẹ của các con tôi, là đối tác trong các dự án mà chúng tôi phát triển cùng nhau. Chúng tôi cam kết sẽ cùng nuôi dạy 2 con", ông Roman Abramovich chia sẻ.

Abramovich và bà Zhukova là người đồng sáng lập Bảo tàng nghệ thuật đương đại ở Moscow và trung tâm văn hóa New Holland Island tại thành phố Saint Petersburg. Roman Abramovich là một trong những tỉ phú Nga sở hữu một khối tài sản kếch xù, bao gồm chiếc Boeing 767 và nhiều biệt thự ở London, Pháp, St. Barts, Colorado, New York và Los Angeles.

Bà Zhukova là người vợ thứ 3 của tỷ phú đa tình người Nga. Hai người quen nhau từ năm 2005 và kết hôn vào 2008, sau khi ông này ly dị Irina Vyacheslavovna Malandina, người vợ thứ hai đã gắn bó suốt 16 năm vào 2007. Irina đã sinh cho ông 5 người con. Lần ly dị thứ hai này, Abramovich cũng đã tốn một khối tài sản khá lớn trị giá 150 triệu bảng Anh.

Ông đã kết hôn lần đầu tiên với Olga Yurevna Lysova, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài trong 3 năm (1987-1990).

Vậy là sau 10 năm gắn bó với 2 mặt con, người đẹp Dasha Zhukova vẫn chưa phải là người vợ cuối cùng của ông chủ Chelsea. Hiện tại chưa rõ, Abramovich sẽ phải chia bao nhiêu tiền cho Zhukova sau cuộc ly hôn mới nhất. Nhưng với số tài sản kếch xù, trong tương lai, đây có thể sẽ là vụ ly hôn tốn kém nhất thế giới.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.