Ông Biden đề cử 2 nữ chỉ huy quân đội nhân ngày 8/3

0:00 / 0:00
0:00
Bà Laura Richardson (trái) và bà Jacqueline Van Ovost (phải). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
Bà Laura Richardson (trái) và bà Jacqueline Van Ovost (phải). Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ
TPO - Tổng thống Joe Biden đề cử 2 nữ tướng vào vị trí chỉ huy 2 bộ tư lệnh của quân đội Mỹ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Theo RT, ông Biden ngày 8/3 thông báo đã đề cử Tướng Không quân Jacqueline Van Ovost – nữ tướng 4 sao duy nhất của Mỹ - vào vị trí chỉ huy Bộ Tư lệnh Vận tải (USTRANSCOM), và Trung tướng Lục quân Laura Richardson vào vị trí chỉ huy Bộ Tư lệnh Phương Nam (SOUTHCOM).

“Chúng tôi cần cả đàn ông và phụ nữ để mọi người có cái nhìn toàn diện về các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang Mỹ”, ông Biden nói.

“Van Ovost và Richardson đã được thử thách trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, và họ là những nhà lãnh đạo đã được chứng minh”, Phó Tổng thống Kamala Harris nhận xét. "Tổng thống và tôi hoàn toàn tin tưởng để họ giải quyết những mối đe dọa phức tạp mà chúng ta phải đối mặt, giúp lãnh đạo quân đội của chúng ta và giữ cho quốc gia của chúng ta an toàn."

Ông Biden đề cử 2 nữ chỉ huy quân đội nhân ngày 8/3 ảnh 1

Hai nữ tướng đi sau ông Joe Biden trong sự kiện ngày 8/3. Ảnh: Reuters

Richardson và Van Ovost đáng nhẽ đã được thăng chức vào mùa hè năm ngoái, nhưng truyền thông Mỹ đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng khi đó là Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mark Milley đã hoãn việc đề cử cho đến sau cuộc bầu cử tháng 11/2020.

Cựu Bộ trưởng Esper tiết lộ ông không muốn đề cử 2 nữ tướng nói trên vì sợ Nhà Trắng dưới quyền cựu Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ chấp nhận những chỉ huy quân đội là đàn ông da trắng.

Nếu đề cử được xác nhận, thì Van Ovost và Richardson sẽ lần lượt trở thành nữ chỉ huy bộ tư lệnh quân đội thứ 2 và thứ 3 trong lịch sử Mỹ. Người đầu tiên là bà Lori Robinson – lãnh đạo Bộ Tư lệnh Phương Bắc (NORTHCOM) trước khi nghỉ hưu vào năm 2018.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ đã kí ban hành sắc lệnh hành pháp về việc thành lập Hội đồng Chính sách Giới ở Nhà Trắng. Đây là một phần của nỗ lực “thúc đẩy các quyền và cơ hội bình đẳng trong hoạch địch chính sách đối nội và đối ngoại.”

Hội đồng có 200 ngày để xây dựng chiến lược, với nhiệm vụ đấu tranh chống lại “thành kiến, phân biệt đối xử có hệ thống”, đồng thời hỗ trợ - thúc đẩy “bình đẳng giới” trong nước và trên toàn cầu.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG