Ông Biden bác bỏ tuyên bố của TT Trump 'vaccine COVID-19 sẽ có trong vài tuần'

Ứng cử viên tổng thống Joe Biden trong sự kiện tối 17/9 (Ảnh: Reuters)
Ứng cử viên tổng thống Joe Biden trong sự kiện tối 17/9 (Ảnh: Reuters)
TPO - Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hôm thứ Năm đã thẳng thừng phản bác tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng vaccine COVID-19 sẽ sẵn sàng trong vài tuần tới.

Trước đó vào thứ Tư, Tổng thống Trump một lần nữa tuyên bố rằng một loại vaccine chống COVID-19 có thể sẵn sàng để phân phối trước cuộc bầu cử ngày 3/11.

Hầu hết các chuyên gia y tế, bao gồm cả Robert Redfield, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, cho biết vaccine COVID-19 của Mỹ có thể chưa sẵn sàng cho tới giữa năm 2021.

Tổng thống Trump đã cáo buộc đối thủ lan truyền "lời hùng biện chống vaccine", trong khi ông Biden nhấn mạnh rằng ông sẽ lắng nghe các nhà khoa học, không phải Tổng thống.

Ông phát biểu trong sự kiện của CNN: “Ý tưởng rằng sẽ có vaccine và mọi thứ sẽ ổn vào ngày mai, điều đó thật không hợp lý.”

Đây là sự kiện theo phong cách tòa thị chính đầu tiên của Biden kể từ khi ông chấp nhận đề cử của Đảng Dân chủ vào tháng trước, mang đến cho người xem cơ hội hiếm hoi để xem ông trả lời các câu hỏi trực tiếp. Trong đó, những người tham gia phải ở trong xe đỗ ngoài trời để đảm bảo khoảng cách an toàn.

Ông Biden dành phần lớn thời gian của buổi tối để công kích Tổng thống Trump về việc ông xử lý đại dịch, bao gồm cả việc ông thừa nhận đã cố tình hạ thấp sự tàn khốc của căn bệnh này.

Ngoài ra, ông cho biết sẽ chấp nhận kết quả của cuộc bầu cử, trong khi ông Trump cho rằng việc bỏ phiếu qua thư do đại dịch sẽ gây ra gian lận lớn. 

Cả hai ứng cử viên đều sẽ đến Minnesota vào thứ Sáu, ngày đầu tiên của cuộc bỏ phiếu sớm tại bang này.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG