Ổn định cuộc sống của hàng trăm hộ dân vùng sâu Đạ M'Pô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào Tây Nguyên hàng chục năm, từng sống tạm bợ ở vùng núi cao, rừng sâu, chịu cảnh đói rét, nay hàng trăm hộ người Mông đã có cuộc sống ổn định tại thôn Đạ M’Pô thuộc tỉnh Lâm Đồng.
Ổn định cuộc sống của hàng trăm hộ dân vùng sâu Đạ M'Pô ảnh 1

Đoàn trường Đại học Đà Lạt hướng dẫn người dân Đam Rông sản xuất phân hữu cơ

Theo UBND huyện Đam Rông (Lâm Đồng), đến nay dự án “Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do Đạ M’Pô” (xã Liêng Srônh) đã được bố trí trên 67,9 tỷ đồng để đầu tư các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, đường giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt... Hiện địa phương đã thực hiện được 75% tổng khối lượng công việc thuộc dự án với số vốn giải ngân trên 55 tỷ đồng để ổn định cuộc sống của hàng trăm hộ.

Các hộ này là đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc di cư tự do vào Đam Rông hàng chục năm nay, ban đầu sống lẩn khuất trong rừng sâu. Cuộc sống của họ chủ yếu là tự cung, tự cấp thông qua việc phá rừng lấy đất trồng lúa bắp, khoai sắn, nuôi gia súc, gia cầm.

Sau đó, một số hộ học cách trồng cà phê nhưng do thiếu vốn đầu tư cây giống chất lượng và phân bón phù hợp nên năng suất thấp; việc tiêu thụ hạt cà phê hết sức khó khăn do các hộ sống biệt lập với bên ngoài, giao thông đi lại trắc trở.

Do chưa quen với vùng đất mới, thiếu vốn, không rành về kỹ thuật nên các hộ làm ăn thất bát, thiếu đói triền miên, khốn khổ vì dịch bệnh, đặc biệt là sốt rét, bạch hầu, con cháu thất học…

Năm 2015, UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt dự án “Sắp xếp, ổn định dân di cư tự do Đạ M’Pô” với tổng mức đầu tư trên 84 tỷ đồng để đầu tư, cơ sở hạ tầng, sắp xếp ổn định cho 200 hộ/946 khẩu sinh sống ở khu vực có diện tích hơn 330ha.

Các ban ngành chức năng đã đầu tư xây dựng đường giao thông nối quốc lộ 27 với Đạ M’Pô và hệ thống đường giao thông nội bộ trong thôn; xây dựng phân trường Đạ M’Pô với quy mô ban đầu gồm 4 phòng học.

Sự kiện được mong đợi nhất là việc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Công trình công cộng huyện Đam Rông hoàn thành việc thi công và tiến hành đóng điện hòa lưới điện quốc gia tại khu dân cư Đạ M’Pô. Dự án có tổng mức đầu tư gần 5 tỷ đồng, hoàn thành trong tháng 2/2021.

Ổn định cuộc sống của hàng trăm hộ dân vùng sâu Đạ M'Pô ảnh 2

Đường điện dẫn vào thôn Đạ M’Pô

Ông Sùng Seo Giáo xúc động nói người dân trong thôn đã mòn mỏi chờ đợi rất nhiều năm để thoát khỏi cảnh sống trong ánh sáng leo lét của đèn dầu, lửa củi. Từ khi có điện, việc làm ăn thuận lợi hơn hẳn, thôn xóm vui hơn, con cháu học hành tiến bộ thấy rõ. Hiện trong thôn vẫn còn số hộ khó khăn nhưng không còn bị đói lúc giáp hạt nữa.

Năm nay, huyện Đam Rông tiếp tục đầu tư 1,5 Km đường bê tông vào khu quy hoạch Đạ M’Pô với tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng. Đây là công trình dự án nhóm C do Ban Quản lý đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đam Rông làm chủ đầu tư.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.