Nước mắt ông thầy hại đời học sinh

Nước mắt ông thầy hại đời học sinh
Ép buộc chính học sinh của mình nhiều lần quan hệ bất chính, thầy giáo 27 tuổi này đã bị lĩnh án 3 năm tù và phải chịu quản chế đến hết đời.

Theo Newyork Daily News, một giáo viên đến từ Arizona (Mỹ) mới đây bị kết án 3 năm tù giam và phải chịu quản chế suốt đời do có quan hệ tình dục với chính học sinh của mình.

Được biết, thầy giáo này là Joel Calderon (27 tuổi), từng tốt nghiệp ĐH bang Arizona và dạy Toán học tại trường cấp 3 - Tempe (Mỹ). Còn nạn nhân chỉ là một nữ sinh vừa tròn 16 tuổi.

Phía cảnh sát điều tra cho hay, Joel bị phát hiện cố tình có những hành vi bất chính với trẻ dưới tuổi vị thành niên qua các lần hẹn gặp riêng cô học trò sau giờ học. Thậm chí, vào tháng 5/2013, thầy giáo trẻ đã ép buộc cô gái thân mật quá mức cho phép đến 2 lần tại trường. Đó là còn chưa kể những lần quan hệ ở nhà riêng của nam giáo viên.

Vụ việc chỉ được công khai khi bạn thân của nữ sinh biết chuyện, tố cáo với nhà trường và cảnh sát.

Trước toà, Joel chia sẻ: "Tôi nhận thức được sâu sắc những tội lỗi, tổn thương mà mình đã gây ra cho học sinh" và không ngừng xin lỗi gia đình nạn nhân.

Vào thứ 6 vừa qua, thầy giáo trường Tempe đã bị sa thải và lĩnh án 3 năm tù, đồng thời phải chịu quản thúc đến hết đời vì được coi là tội phạm tình dục.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG