Nước đổ ầm ầm từ 7 cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình

Nước đổ ầm ầm từ 7 cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình
Thủy điện Hòa Bình đang xả lũ lớn nhất trong 10 năm qua, với 7 cửa xả được mở để đảm bảo an toàn công trình.
Nước đổ ầm ầm từ 7 cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình ảnh 1 Lượng mưa hai ngày 10 và 11/10 lên tới 400 mm, nên 7h sáng nay, thủy điện Hòa Bình phải mở 7 cửa xả đáy. Nhà máy này báo cáo có thể phải mở thêm một cửa xả đáy do lưu lượng nước về hồ dự báo lên đến 12.000 m3/s.
Nước đổ ầm ầm từ 7 cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình ảnh 2 “Đây là đợt xả lũ lớn nhất trong 10 năm qua của thủy điện Hòa Bình. Việc xả lũ lại diễn ra ban đêm, cấp tập, nên có thể ảnh hưởng đến vùng hạ du”, ông Nguyễn Đức Quang - Phó chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai nói.
Nước đổ ầm ầm từ 7 cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình ảnh 3 Thủy điện Hòa Bình có 12 cửa xả đáy, 6 cửa xả mặt. Năm 2007, thủy điện này từng phải mở 6 cửa xả đáy.
Nước đổ ầm ầm từ 7 cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình ảnh 4 Người dân hiếu kì đội mưa đến xem thủy điện xả lũ.
Nước đổ ầm ầm từ 7 cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình ảnh 5 Chủ tịch Hội đập lớn Phạm Hồng Giang cho rằng, việc mở cửa xả của thủy điện Hòa Bình được thực hiện theo quy trình thiết kế để không gây ảnh hưởng đến an toàn đập khi mực nước dâng cao. Tuy nhiên, trước khi xả lũ phải có thông báo trước để người dân phòng tránh.
Nước đổ ầm ầm từ 7 cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình ảnh 6 Theo ông Phạm Hồng Giang, thủy điện Hoà Bình xả lũ không gây ảnh hưởng lớn đến thủ đô. “Hệ thống đê của Hà Nội được thiết kế trên 15 m. Mực nước hiện nay chỉ hơn 10 m nên sẽ không gây ảnh hưởng”, ông Giang nói
Nước đổ ầm ầm từ 7 cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình ảnh 7 Đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN cho hay, chưa năm nào cùng lúc nhiều hồ xả lũ như năm nay. Trong cơn bão số 10 (tháng 9) cùng lúc là 52 hồ xả lũ; từ hôm qua đến sáng nay, đã có 40 hồ xả lũ.
Nước đổ ầm ầm từ 7 cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình ảnh 8 Cuối tháng 7, đợt mưa lũ kéo dài hơn một tháng khiến mực nước thượng nguồn lên cao, thuỷ điện Hoà Bình phải mở ba cửa xả. Việc này dù không tác động tới các điểm xung yếu của hệ thống đê điều, nhưng làm 170 tấn cá lồng bè của dân chết, thiệt hại hơn 30 tỷ đồng.
Nước đổ ầm ầm từ 7 cửa xả lũ thủy điện Hòa Bình ảnh 9 Nước xả lũ từ thủy điện Hòa Bình chảy xuống, có đoạn dâng cao đến ngọn cây chuối.
Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.