Thanh Hoá:

Nữ sinh lớp 9 bị lũ cuốn tử vong khi qua cầu tràn

Nữ sinh lớp 9 bị lũ cuốn tử vong khi qua cầu tràn
TPO - Sau cả đêm tìm kiếm, tới gần 10h sáng nay (25/8), các lực lượng cứu hộ mới tìm được thi thể em Vi Thị Huyền (14 tuổi, ở thôn Xuân Phong, xã Thanh Phong, huyện Như Xuân, Thanh Hoá) bị nước lũ cuốn mất tích khi đi qua cầu tràn vào tối 24/8. 

Tai nạn xảy ra vào khoảng 20h tối 24/8, khi đó em Vi Thị Huyền đi xe từ nhà chị gái tại thôn Kèn (xã Thanh Lâm, huyện Như Xuân) về nhà qua cầu tràn thôn Chảo (xã Thanh Lâm), bất ngờ lũ đổ về cuốn em và xe vào dòng nước.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền và người dân xã Thanh Lâm đã tập trung tìm kiếm suốt đêm, tới 22h tìm được chiếc xe của nạn nhân.

Sáng 25/8, do chưa tìm được nạn nhân, nên lực lượng tìm kiếm được tăng cường thêm từ xã Thanh Phong. Hơn 50 người ngụp lặn tìm dọc đoạn suối nước chảy xiết khi lũ tiếp tục về, có những vị trí nước sâu 5-6m.

Tới gần 10h cùng ngày, thi thể em Huyền đã được tìm thấy tại đoạn suối cách vị trí cầu tràn khoảng 1km.

Nữ sinh lớp 9 bị lũ cuốn tử vong khi qua cầu tràn ảnh 1

Hiện, vị trí cầu tràn xảy ra tai nạn giao thông đang bị chia cắt do nước lũ lên cao.

Được biết, em Huyền vừa học xong lớp 9, chuẩn bị nhập học lớp 10, là con út trong gia đình có 6 chị em, mẹ mất năm 2018. Gia đình Huyền thuộc hộ nghèo của địa phương.

Tại vị trí cầu tràn này cũng từng xảy ra một số tai nạn, khi nước lũ từng cuốn trôi ô tô, xe máy của người dân.

Nữ sinh lớp 9 bị lũ cuốn tử vong khi qua cầu tràn ảnh 2

Nhiều người dân hiếu kỳ tới xem lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.