Nữ phượt thủ nước ngoài tiết lộ 10 lý do yêu Hà Nội

Giá rẻ, dễ dàng tham quan các điểm lân cận và đậm chất châu Á là lý do khiến một thành viên của nhóm nữ phượt thủ Travelettes phải lòng thủ đô Hà Nội.
Nữ phượt thủ nước ngoài tiết lộ 10 lý do yêu Hà Nội ảnh 1

Những khu phố cổ: Đến Bangkok du khách sẽ lóa mắt bởi ánh đèn đô thị hiện đại, các trung tâm mua sắm lớn và đời sống ban đêm luộm thuộm. Dù yêu thích Bangkok nhưng Annapurna phải công nhận ở đây không mang đến không khí đường phố châu Á như cô từng tưởng tượng. Hà Nội thì khác, những phố cổ vẫn tồn tại giữa thủ đô hiện đại. Các bức tường quét vôi vàng cũ, đền chùa xuất hiện khắp nơi và cảm giác lạc trong phố cổ khiến cô như bước vào đúng những con phố thường mường tượng..

Nữ phượt thủ nước ngoài tiết lộ 10 lý do yêu Hà Nội ảnh 2

Sự kết hợp hoàn hảo của văn hóa xưa và du khách ba lô: Hà Nội đầy ắp các ngôi đền, chợ địa phương, nhà thờ và cảnh hồ thơ mộng đủ để bạn bận rộn, cảm thấy hấp dẫn với nhiều trải nghiệm văn hóa Việt ở một địa danh. Hà Nội còn có các nhà nghỉ tốt, nhiều quán cà phê đẹp và hàng ăn phục vụ đồ Tây mà không phải McDonalds hay Burger King, nhìn ra bờ hồ Hoàn Kiếm xinh đẹp.

Nữ phượt thủ nước ngoài tiết lộ 10 lý do yêu Hà Nội ảnh 3

Giá cả "siêu rẻ": Một bất ngờ lớn với Annapurna khi đến Hà Nội là giá cả mọi thứ đều rất rẻ. Cô cho rằng giá cả ở đây rất hợp lý. Để có một chỗ ngủ ở các nhà nghỉ chỉ mất khoảng 200.000 đồng đã bao gồm cả ăn sáng. Một bữa ăn chỉ tốn khoảng 50.000 đồng là đủ no.

Nữ phượt thủ nước ngoài tiết lộ 10 lý do yêu Hà Nội ảnh 4

Có bảo tàng dành riêng cho phụ nữ: Mỗi thành viên của Travelettes đều muốn tìm hiểu về cuộc sống của phụ nữ địa phương. Ở Hà Nội, Annapurna có thể khám phá ở Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Bạn có thể tìm hiểu về phụ nữ các dân tộc, cách họ chiến đấu trong chiến tranh và cuộc sống thời hiện đại. Trọng tâm của bảo tàng không chỉ là bảo tồn di sản của phụ nữ mà còn thúc đẩy bình đẳng giới trong xã hội.

Nữ phượt thủ nước ngoài tiết lộ 10 lý do yêu Hà Nội ảnh 5

Các món ăn đa dạng và hấp dẫn: Danh tiếng ẩm thực Việt Nam được biết đến trên khắp thế giới. Hà Nội là nơi bạn có thể trải nghiệm rõ nhất điều này với phở, nem, giò chả và nhiều món ăn đường phố ngon khó cưỡng. Annapurna còn ấn tượng với nhiều nhà hàng chay ở thủ đô..

Nữ phượt thủ nước ngoài tiết lộ 10 lý do yêu Hà Nội ảnh 6

Mọi đường phố đều có thể là chợ dân sinh: Hà Nội là một trong những thành phố có đời sống trên đường phố phong phú. Từng ngõ nhỏ trong phố cổ đều đông đúc hàng quán, các sản phẩm đặc sắc.

Nữ phượt thủ nước ngoài tiết lộ 10 lý do yêu Hà Nội ảnh 7

Những cửa hàng thời trang tốt nhất khu vực Đông Nam Á: Ở Hà Nội có thể tìm thấy những cửa hàng thời trang đậm chất châu Á dễ thương. Những phố như Hàng Nón bán nhiều quần áo ấn tượng với giá cả phải chăng.

Nữ phượt thủ nước ngoài tiết lộ 10 lý do yêu Hà Nội ảnh 8

Từ thành phố dễ dàng tham quan nhiều kỳ quan thiên nhiên ở các vùng lân cận: Hà Nội là điểm đến mấu chốt ở miền Bắc. Nhiều tour du lịch vịnh Hạ Long bắt đầu từ đây và cả tour lên Sa Pa cũng vậy. Du khách cũng có thể dễ dàng đến Tam Cốc hay Mai Châu trong ngày để tìm hiểu đời sống nông thôn Việt.

Nữ phượt thủ nước ngoài tiết lộ 10 lý do yêu Hà Nội ảnh 9

Cuộc sống về đêm mạo hiểm: Một trong những lý do khiến du khách than phiền về Hà Nội là lệnh giới nghiêm vào ban đêm. Du khách không được vui chơi đến tận sáng như ở Bangkok hay TP HCM bởi ở đây mọi hàng quán đều phải đóng cửa trước 12h đêm. Nhưng cảm giác đi chơi tại các quán bar mở cửa vào đêm âm thầm sau khung cửa đóng lại khiến Annapurna thích thú. Cô cũng rất ấn tượng với chợ bán buôn ở Long Biên hoạt động từ 1h sáng.

Nữ phượt thủ nước ngoài tiết lộ 10 lý do yêu Hà Nội ảnh 10

Nơi hoàn hảo để bắt đầu hoặc kết thúc chuyến khám phá Đông Nam Á: Với sân bay quốc tế, nhiều chuyến bay thuận tiện đến các nước lân cận, Hà Nội thích hợp là nơi để bắt đầu hoặc kết thúc chuyến đi vòng quanh Đông Nam Á của bạn. Với Annapurna, Hà Nội là một thành phố đẹp, độc đáo và không giống với bất kỳ thủ đô nào trong vùng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.