Nữ ca sĩ thắng giải Grammy bỏ hát vì bị bắt cóc, hãm hiếp

Aimee Duffy.
Aimee Duffy.
TPO - Nữ ca sĩ Aimee Duffy gây bất ngờ khi tiết lộ lý do đau lòng đăng sau quyết định giã từ sự nghiệp âm nhạc.

Mới đây, nữ ca sĩ xứ Wales (Anh) Aimee Duffy gây bất ngờ khi đăng tải “tâm thư” khá dài trên trang Instagram, chia sẻ về lý do quyết định giải nghệ.

“Sự thật là, và xin hãy tin rằng tôi vẫn ổn và an toàn, tôi đã bị hãm hiếp, đánh thuốc mê và bị giam cầm trong vài ngày. Tất nhiên tôi vẫn sống sót. Việc phục hồi mất nhiều thời gian. Không có cách nào dễ dàng để kể về điều này. Nhưng tôi có thể nói với các bạn rằng trong thập kỷ qua, hàng ngàn và hàng ngàn ngày tôi muốn cảm nhận ánh nắng trong tim một lần nữa, mặt trời bây giờ vẫn rực rỡ…” cô viết.

Giọng ca sinh năm 1984 không tiết lộ chi tiết vụ tấn công. Tuy vậy, cô quyết định công khai về vụ việc sau khi một nhà báo liên lạc với cô. “Anh ấy rất tốt bụng và thật tuyệt khi cuối cùng tôi có thể nói ra… Khoảng vài tuần nữa, tôi sẽ đăng một bản ghi âm về cuộc phỏng vấn, nếu tôi có thể”, cô nói thêm.

Aimee Duffy cho biết, muốn dùng giọng nói để kể về nỗi đau đã trải qua vì không muốn ai nhìn thấy sự tổn thương trong mắt cô. Bên cạnh đó, cô cũng hy vọng dân mạng không làm phiền cuộc sống gia đình cô.

Nữ ca sĩ thắng giải Grammy bỏ hát vì bị bắt cóc, hãm hiếp ảnh 1 Bài đăng công khai duy nhất trên Instagram của Aimee Duffy.

Aimee Duffy, lấy nghệ danh Duffy, là ca/nhạc sĩ kiêm diễn viên xứ Wales. Cô bắt đầu sự nghiệp ca hát vào năm 2008. Album đầu tay Rockferry lúc vừa ra mắt nhanh chóng chiếm được vị trí số 1 tại UK Albums Chart, và trở thành album bán chạy nhất năm 2008 tại Anh với 1,6 triệu bản. Album này cũng được nhận nhiều lần chứng chỉ Bạch kim, với ít nhất 7 triệu bản được bán trên toàn thế giới, trong đó bao gồm 2 ca khúc đình đám "Mercy" và "Warwick Avenue".

Trong đó, nhờ "Mercy", Duffy trở thành nữ ca sĩ xứ Wales đầu tiên giành vị trí số 1 tại UK Singles Chart kể từ Bonnie Tyler với ca khúc "Total Eclipse of the Heart" vào năm 1983.

Năm 2009, cô giành Giải Grammy cho “Album giọng pop xuất sắc nhất” với “Rockferry”. Ngoài ra, cô còn có thêm hai đề cử khác nữa tại lễ trao giải Grammy năm đó. Tại Brit Awards cùng năm, cô cũng được trao 3 giải: Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, Nghệ sĩ nữ solo xuất sắc nhất và Nghệ sĩ xuất sắc nhất.

Ngày 29/11/2010, Duffy phát hành album thứ 2 “Endlessly” và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất với vai phụ trong bộ phim Patagonia.

Đang lúc đỉnh cao sự nghiệp, Duffy bất ngờ tuyên bố giải nghệ vào tháng 2/2011. Từ đó, cô gần như “mất hút” trong làng giải trí thế giới. Lần gần nhất cô có hoạt động là tham gia bộ phim âm nhạc Legend, đóng cùng tài tử Tom Hardy, năm 2015.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG