NSND Quốc Chiêm trúng cử Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội

NSND Trần Quốc Chiêm nhậm chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội
NSND Trần Quốc Chiêm nhậm chức Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội
TPO - Tại phiên họp chính thức Đại hội Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hà Nội sáng 20/4, NSND Trần Quốc Chiêm ra mắt với cương vị tân Chủ tịch Hội Liên hiệp Hà Nội.

Đại biểu tại phiên đại hội nội bộ ngày 19/4 chọn ra 27 thành viên Ban chấp hành (BCH) Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội khóa 2016-2020: Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thị Thu Huệ, Lê Hồng Lý, Đặng Đình An, Trần Đăng Khoa, Trương Ngọc Ninh, Phạm Kim Bình, Nguyễn Đình Thanh, Trung Hiếu, Nguyễn Văn Bích, Giáng Son, Nguyễn Thị Tuyết Minh, Hà Bắc, Trần Quốc Chiêm, Nguyễn Thế Chiến, Đào Duy Phúc, Y Ban, Nguyễn Lân Cường, Thanh Loan, Đỗ Thị Hảo, Nguyễn Xuân Thủy, Nguyễn Văn Chuốt, Đào Quang Minh, Vi Thùy Linh, Bùi Thanh Trầm, Giang Nguyên Thái, Nguyễn Ngọc Thụ.
Ngay tối 19/4, BCH họp phiên đầu tiên và bầu ra các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch và phân công nhiệm vụ. Theo đó NSND Trần Quốc Chiêm giữ chức Chủ tịch, bốn Phó Chủ tịch: nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh, nghệ sĩ Thanh Loan, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đặng Đình An.
NSND Trần Quốc Chiêm xuất thân diễn viên chèo tại Nhà hát Chèo Hà Nội, được mệnh danh “hoàng tử chèo” và để lại ấn tượng với những vai hoàng tử, vua trong nhiều vở chèo Nàng Sita, Vua Lý Công Uẩn, Ngọc Hân công chúa, Mối tình Đuông Nali, Tấm Cám. Sau này ông giữ chức Phó Giám đốc Sở VHTTDL, sau là Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội.

Nhà thơ Bằng Việt, cựu Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hà Nội đánh giá NSND Trần Quốc Chiêm có thể gánh vác công tác hội, do có kinh nghiệm quản lý, tích cực hoạt động hội.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.