NÓNG: Triều Tiên phóng ba tên lửa đạn đạo về phía biển

Ảnh minh họa: Yonhap
Ảnh minh họa: Yonhap
TPO - Triều Tiên đã phóng ít nhất ba tên lửa về phía biển Nhật Bản vào sáng nay, 26/8. Đánh giá ban đầu cho thấy ba tên lửa này đều là tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Theo hãng thông tấn Yonhap, các tên lửa được phóng đi từ vùng Gitdaeryong thuộc tỉnh Gangwon (Triều Tiên) vào lúc 6h49’ sáng nay, 26/8.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một số tên lửa đã bay hơn 250km theo hướng Đông Bắc.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ (PACOM) cho rằng đây đều là các tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Đặc biệt, cũng theo PACOM, cả ba lần phóng của Triều Tiên đều thất bại.

“Tên lửa đầu tiên và tên lửa thứ ba đều không thành công. Tên lửa thứ hai có vẻ như đã nổ tung gần như ngay lập tức sau khi rời bệ phóng.”

Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) xác định việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa không gây ra mối đe dọa cho khu vực Bắc Mỹ.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã nhận được tin báo về hành động khiêu khích mới nhất này của Triều Tiên và lập tức triệu tập một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia.

Vụ phóng tên lửa được tiến hành trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang, khi Mỹ và Hàn Quốc đang tổ chức cuộc tập trận chung cực lớn có tên “Người bảo vệ Tự do Ulchi”.

Trước đó, hồi tháng 7, Triều Tiên đã hai lần phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và đều được cho là thành công.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.