Nóng: Qatar được chọn là chủ nhà VCK U23 châu Á 2024

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qatar đã giành chiến thắng trước Iran, Saudi Arabia, UAE và Uzbekistan để trở thành chủ nhà của VCK U23 châu Á 2024. Thông báo này được AFC đưa ra trong cuộc họp được tổ chức Kuala Lumpur, Malaysia hôm nay, 30/9.
Nóng: Qatar được chọn là chủ nhà VCK U23 châu Á 2024 ảnh 1

Sau quá trình đánh giá tổng thể các ứng viên, Ủy ban thi đấu của AFC, dưới sự điều hành của Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, người cũng là quyền Chủ tịch VFF, đã chọn Qatar là nước chủ nhà của VCK U23 châu Á 2024.

VCK U23 châu Á 2024 là kỳ thứ 6 của giải đấu dành cho lứa tuổi U23 của châu Á. Đây cũng là cơ sở để chọn đội tham dự Olympic 2024 diễn ra tại Pháp, với 3 đội đứng đầu sẽ nghiễm nhiên giành vé còn đội thứ 4 sẽ chơi trận play-off liên châu lục với châu Phi.

Vòng loại u23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 9/2023, 47 quốc gia thành viên AFC sẽ chia là 11 bảng đấu. Phân loại hạt giống để chia bảng sẽ căn cứ vào thành tích của các đội tại VCK U23 châu Á 2022 vừa diễn ra tại Uzbekistan. Với việc vào tứ kết, có 1 chiến thắng, 2 trận hòa và 1 thất bại, U23 Việt Nam xếp thứ 7 chung cuộc và nằm ở nhóm hạt giống số 1. Điều này mang đến nhiều lợi thế cho chúng ta khi bước vào vòng loại.

Nóng: Qatar được chọn là chủ nhà VCK U23 châu Á 2024 ảnh 2

Chủ tịch Ủy ban thi đấu của AFC Trần Quốc Tuấn, người cũng là quyền Chủ tịch VFF.

Trước khi trở thành chủ nhà của VCK U23 châu Á, họ cũng đang tiến hành chiến dịch đăng cai Asian Cup 2023, thay thế cho Trung Quốc đã rút lui. Các đối thủ của Qatar là Hàn Quốc và Indonesia. Quốc gia Trung Đông đang nắm giữ nhiều lợi thế bởi tình trạng cơ sở vật chất tốt, nhưng nếu họ trở thành chủ nhà của Asian Cup 2023, giải đấu sẽ phải lùi lại so với dự kiến bởi lý do thời tiết, đồng thời tạo thời gian cho Qatar chuẩn bị sau khi World Cup 2022 kết thúc vào tháng 12 tới.

Trong cuộc họp của AFC, Ủy ban cũng thông qua đề xuất áp dụng cách tiếp cận nhất quán trong việc điều chỉnh các giải đấu của AFC, liên quan đến việc hủy bỏ thẻ phạt (không dẫn đến thẻ đỏ) ở vòng loại khi bước vào VCK, nhằm đảm bảo sự cân bằng cho tất cả các đội tham dự. Ngoài ra, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn đánh giá cao khả năng phục hồi của các quốc gia sau đại dịch Covid 19, và dưới tác động ngày càng giảm của đại dịch trên toàn châu Á, Ủy ban đã đồng ý ngừng áp dụng Quy tắc đặc biệt trong các giải đấu của AFC từ năm 2023 trở đi.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.