World Cup 2022 chính thức đổi lịch thi đấu, chủ nhà Qatar đá trận khai mạc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) xác nhận World Cup 2022 sẽ thay đổi lịch thi đấu ngày khai mạc. Theo đó, đội chủ nhà Qatar sẽ có vinh dự đá trận đầu tiên của vòng chung kết.
World Cup 2022 chính thức đổi lịch thi đấu, chủ nhà Qatar đá trận khai mạc ảnh 1

World Cup 2022 diễn ra sớm hơn 1 ngày

World Cup có một quy tắc bất thành văn từ lâu, đó là đội chủ nhà hoặc nhà đương kim vô địch sẽ đá trận khai mạc. Kể từ năm 2006 đến nay, các đội chủ nhà luôn có vinh dự đá trận đầu tiên của vòng chung kết.

Quy tắc này bất ngờ bị đảo lộn ở World Cup 2022. Theo cách bốc thăm chia lịch ban đầu của FIFA, đội chủ nhà Qatar chỉ đá trận thứ 3, gặp Ecuador. Trong khi đó, trận mở màn là cuộc đọ sức giữa Senegal và Hà Lan. Cả hai quốc gia này vừa không phải chủ nhà, vừa không phải nhà vô địch World Cup 2018.

Nhận thấy bất cập đó, FIFA đã bỏ phiếu thông qua việc thay đổi lịch thi đấu của World Cup 2022. Cụ thể, trận đấu giữa chủ nhà Qatar và Ecuador sẽ được đẩy lên sớm hơn 1 ngày. Lễ khai mạc và trận khai mạc sẽ diễn ra trong ngày này như sự kiện độc lập.

Theo đó, trận đấu giữa Qatar và Ecuador sẽ diễn ra vào 23h00 Chủ nhật, ngày 20/11 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Al Bayt. Lễ khai mạc hứa hẹn được tổ chức hoành tráng trước giờ bóng lăn, đúng theo mong muốn của nước chủ nhà Qatar.

Trận đấu giữa Senegal và Hà Lan cũng phải đổi lịch, từ 17h00 ngày 21/11 sang 23h00 ngày 21/11, thế vào lịch thi đấu cũ của trận Qatar gặp Ecuador. Hai trận đấu còn lại trong ngày 21/11, Anh gặp Iran (20h00), Mỹ gặp xứ Wales (02h00 ngày 22/11) giữ nguyên thời gian như cũ.

Tương tự như vậy, lịch thi đấu các ngày còn lại của World Cup 2022 không thay đổi. World Cup 2022 sẽ diễn ra trong vòng 29 ngày thay vì 28 ngày như kế hoạch ban đầu.

FIFA cho biết họ sẽ giải quyết tất cả các vấn đề phát sinh liên quan đến sự thay đổi này. Với những người hâm mộ đã mua vé xem 2 trận đấu bị đổi lịch, họ sẽ nhận được email xác nhận vé của họ còn nguyên giá trị.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.