Nóng: Jude Bellinham bị treo giò 1 trận nhưng... vẫn ra sân ở trận gặp Thụy Sỹ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mới đây UEFA đã đưa ra án phạt nghiêm khắc dành cho người hùng nước Anh, Jude Bellingham với lý do "vi phạm các quy tắc ứng xử cơ bản" trong trận thắng Slovakia. 
Nóng: Jude Bellinham bị treo giò 1 trận nhưng... vẫn ra sân ở trận gặp Thụy Sỹ ảnh 1

Theo thông báo mới được đưa ra bởi UEFA, Jude Bellingham sẽ bị phạt 30.000 euro cùng án treo giò 1 trận vì "hành vi tục tĩu" hướng về khu kỹ thuật của Slovakia trong trận đấu thuộc vòng 1/8 EURO 2024. Ủy ban kỷ luật của UEFA cho rằng người hùng cứu nước Anh đã "vi phạm các quy tắc ứng xử cơ bản" sau khi ghi bàn ở phút 90+5, giúp cân bằng tỷ số 1-1 và đưa Tam sư vào hiệp phụ, nơi Harry Kane ấn định chiến thắng 2-1 ngay phút đầu tiên.

Sau trận đấu, Bellingham giải thích rằng đó chỉ là một trò đùa với những người bạn thân, đồng thời nhấn mạnh sự tôn trọng với toàn đội Slovakia. Lời biện minh này không thuyết phục được UEFA, tổ chức tuyên bố vào ngày 1/7 sẽ có cuộc điều tra về hành vi của Bellingham.

Tuy nhiên, người hâm mộ Anh không cần phải lo lắng cho hành trình EURO 2024. Tuy bị cấm thi đấu 1 trận nhưng UEFA nêu rõ, án phạt "không phải thực hiện ngay lập tức, thay vào đó chịu thử thách trong vòng 1 năm kể từ ngày ra quyết định". Điều này có nghĩa Bellingham chỉ phải chịu án nếu có hành động lặp lại trong 1 năm tới, đồng thời vẫn có thể ra sân ở trận tứ kết gặp Thụy Sỹ.

Ngoài án phạt dành cho Bellingham, UEFA cũng phạt Hiệp hội bóng đá Anh (FA) 10.000 euro vì CĐV gây rối trật tự công cộng, 1.000 euro vì người hâm mộ đốt pháo trên khán đài. Một tin vui là tiền vệ Declan Rice không phải đối mặt với án phạt nào vì cuộc cãi vã sau trận đấu với HLV Slovakia Francesco Calzona.

Như vậy, trận tứ kết sắp tới tại Merkur Spiel-Arena, tuyển Anh chỉ thiếu hậu vệ Marc Guehi vì nhận đủ 2 thẻ vàng, trong khi chào đón sự trở lại của Luke Shaw, người được cho đã hoàn toàn bình phục và sẵn sàng đá chính ngay từ đầu.

MỚI - NÓNG
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
Bộ trưởng Nội vụ nêu cách hóa giải cán bộ đùn đẩy, sợ trách nhiệm
TPO - Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Nghị định 73 quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung chưa vượt được quy định của pháp luật có liên quan nên cần sửa Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Chính quyền địa phương, Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức để hóa giải tình trạng cán bộ đùn đẩy, sợ sai.