TPO - Trước tình trạng nợ xấu chưa xử lý vẫn ở mức cao là 412,7 nghìn tỷ đồng, trong khi dịch COVID-19 tác động đến tình hình tài chính của khách hàng, Chính phủ đề nghị kéo dài thời hạn áp dụng thí điểm xử lý nợ xấu đến ngày 31/12/2023.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo rõ nợ xấu trong các lĩnh vực như bất động sản, chứng khoán, tín dụng tiêu dùng, trái phiếu doanh nghiệp, cho vay BOT; lãi dự thu, sở hữu chéo…
TPO - “Trái phiếu doanh nghiệp cảnh báo nhiều lần rồi chứ không phải bây giờ mới cảnh báo. Tình hình trên thị trường chứng khoán, tiền tệ, ngân hàng, trái phiếu doanh nghiệp chắc chắn tới đây rất nóng”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu.
TPO - Lũy kế từ khi Nghị quyết 42 có hiệu lực đến ngày 31/12/2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380,2 nghìn tỷ đồng nợ xấu. Tuy nhiên, nợ xấu chưa được xử lý theo Nghị quyết này vẫn ở mức cao với hơn 412 nghìn tỷ đồng.
TPO - Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ hơn 800 tỷ đồng của Công ty CP Xây dựng và phát triển đô thị (CUD), chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng sân golf Đầm Vạc và Khu biệt thự nhà vườn Mậu Lâm Đầm Vạc (tỉnh Vĩnh Phúc) để thu hồi nợ xấu.
TPO - Nghị quyết số 42 đã sắp hết hiệu lực, thời hạn thực hiện chỉ còn 6 tháng (đến 15/8/2022). theo các chuyên gia, nếu không được tiếp tục xử lý nợ xấu theo Nghị quyết này thì sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho ngành Ngân hàng, nhất là trong bối cảnh nợ xấu bùng phát sau hậu quả của đại dịch COVID-19 .
TP - COVID- 19 lần thứ tư đã thể hiện rõ sức “tàn phá" khi nợ xấu toàn ngành ngân hàng đang chuyển xấu rõ rệt. “Nợ xấu COVID” ngày càng chiếm phần lớn. Nếu cuối năm 2020, nợ xấu nhận diện tổng thể chỉ ở mức 3,8% thì tháng 5/2021 cộng thêm “nợ xấu COVID” con số đã lên đến 5%.
TP - Năm 2020, toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam đứng trước triển vọng hoàn tất mục tiêu xử lý nợ xấu một cách triệt để, giảm tỷ lệ nợ xấu nhận diện tổng thể về dưới 3%. Tuy nhiên, tốc độ nợ xấu chuyển biến xấu nhanh thời gian qua do đợt bùng dịch COVID -19 lần thứ tư.
TPO - Như đại diện Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho biết, dự kiến ngày mai 15/10, Sàn giao dịch nợ VAMC sẽ đi vào hoạt động. Đây là điều các tổ chức tín dụng và VAMC trông đợi từ lâu vì sẽ tạo cơ hội khơi thông nợ xấu qua mua đi bán lại.
TPO - Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao Tổng Thư ký QH gửi văn bản xin ý kiến đại biểu QH về tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp cuối năm 2021.
TPO - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) vừa công bố báo cáo triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam 2021 - 2022, trong đó hạ dự báo tăng trưởng GPD Việt Nam xuống 3,8%, thấp hơn dự báo gần nhất 5,8%.
TP - Sau hơn 3 năm đi vào thực tiễn, Nghị quyết 42 đã giúp ngành ngân hàng giải quyết cơ bản nợ xấu của các tổ chức tín dụng (TCTD), đưa tỷ lệ nợ xấu về khoảng 1,8%. Tuy nhiên, khi dịch COVID-19 bùng phát lần 4, “bóng ma” nợ xấu đang ám ảnh quay trở lại, đẩy nhiều doanh nghiệp (DN) vào nguy cơ bị siết nợ, mất tài sản, thậm chí trắng tay.
TPO - Theo đại diện các hiệp hội doanh nghiệp, COVID-19 khiến doanh nghiệp kiệt quệ, trên bờ vực phá sản, doanh nhân thành con nợ. Vì vậy, các hiệp hội kiến nghị ngân hàng khoanh nợ, giảm lãi vay.
TPO - Sáng 23/6, tại trụ sở Báo Tiền Phong - 15 Hồ Xuân Hương (Hà Nội), Báo Tiền Phong và Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức toạ đàm “Nợ xấu trong đại dịch COVID-19 - Giải pháp hỗ trợ ngành ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp”.
TPO - Dù đã nghỉ việc nhưng bị cáo vẫn giới thiệu là nhân viên ngân hàng Agribank, có thể xử lý nợ, rút sổ đỏ ra ngoài. Tin tưởng, người có nợ xấu đã chuyển hơn 1,7 tỷ đồng và bị chiếm đoạt.
TP - Sau nhiều năm triển khai xử lý nợ xấu theo Nghị quyết số 42/2017/QH14, nợ xấu ngành ngân hàng được kiểm soát. Tuy nhiên, sự bùng phát của dịch COVID-19 tiềm ẩn “bóng ma” nợ xấu cao quay trở lại. Gần đây nhất, báo cáo tài chính của các ngân hàng cho thấy, nợ xấu đang tăng mạnh trở lại trong quý 1/2021.
TP - Đợt bùng phát dịch COVID – 19 lần thứ tư đang tiếp tục “quật ngã” nhiều doanh nghiệp. Hết đường xoay xở, cạn nguồn thu, không có dòng tiền trả nợ, nhiều doanh nghiệp (DN) và hộ kinh doanh rơi vào khó khăn, thậm chí đối diện nguy cơ có thể bị siết nợ thu hồi tài sản.
TP - Quý 1/2021, nhiều ngân hàng đạt lợi nhuận lớn, dù vậy, họ phải trích lập dự phòng rủi ro, đối mặt nhiều khoản vay không thu hồi được và tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu.
TPO - Dù dư nợ tín dụng và nợ xấu tín dụng bất động sản tại TP.HCM vẫn còn trong ngưỡng an toàn, tuy nhiên Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đưa ra cảnh báo tiềm ẩn rủi ro khi đáo hạn khoản vay và lo ngại một số khoản vay tín dụng bất động sản có nguy cơ chuyển thành nợ xấu.
TPO - Theo Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Kim Anh, sau một thời gian triển khai Nghị quyết 42 đã tạo ra nhiều dấu ấn và chuyển biến tích cực trong xử lý nợ xấu. Tuy nhiên vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc về cơ chế cần được tháo gỡ dứt điểm.
TP - Hàng loạt ngân hàng ráo riết thu hồi nợ xấu bằng việc bán tài sản mà các doanh nghiệp thế chấp. Các chuyên gia cho rằng, tài sản rao bán không dễ có người mua và thực tế, có những ngân hàng rao bán nhiều lần vẫn ế.
TPO - Tại phiên họp 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét việc ban hành Nghị định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng vào hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội
TPO - So với lần phát mãi hồi tháng 8/2018, BIDV đưa ra mức giá khởi điểm rẻ hơn lên tới hàng trăm tỷ đồng với 3 khối bất động sản tại Bình Chánh và phường Bến Nghé quận 1 (TPHCM) cùng 5,2 triệu cổ phiếu của Công ty CP Thuận Thảo.
TPO - Có tổng cộng 18 căn hộ chung cư Kỷ Nguyên (The Era Town) được Ngân hàng Tiên Phong (TPBank) đưa ra phát mãi với giá từ 2,3-2,5 tỷ đồng/căn. Trước đó, BIDV cũng rao bán 65 căn hộ tại chung cư này.
TP - Để đòi tiền, các tổ chức tín dụng đen không từ thủ đoạn khủng bố tinh thần con nợ cũng như người nhà, thậm chí người quen, bạn bè của con nợ cũng bị nã điện thoại ngày đêm kèm những lời đe nẹt, chửi bới. Dịch vụ đòi nợ thuê được cấp phép cũng đang có biến tướng, gây bất an cho xã hội.
TP - Đối với các khoản nợ xấu (quá hạn trên 90 ngày) của khách hàng, sau khi ngân hàng đã gửi các thông báo yêu cầu trả nợ/ hoặc trả nợ thay đến bên vay và bên bảo đảm (nếu có) mà các bên vẫn không thực hiện thì ngân hàng sẽ thực hiện quyền thu giữ/xử lý tài sản bảo đảm (TSBĐ) hoặc khởi kiện ra tòa án để đòi nợ và yêu cầu phát mại TSBĐ.