Công đoàn Ngân hàng Việt Nam:

Nỗ lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động vượt dịch COVID-19

Công đoàn NHVN vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Công đoàn NHVN vinh dự nhận cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
TP - Năm 2020 là một năm đặc biệt, bởi tác động của đại dịch COVID-19 tới Việt Nam và toàn cầu. Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh gây ra, Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (NHVN) đã tổ chức nhiều hoạt động để cùng các đoàn viên, người lao động toàn ngành vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Vừa ổn định hoạt động vừa chống dịch

Nỗ lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động vượt dịch COVID-19 ảnh 1 Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc NHNN - 
Chủ tịch Công đoàn NHVN tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Trong năm 2020, bên cạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Công đoàn NHVN còn tập trung tuyên truyền về phòng chống dịch COVID-19. Công đoàn NHVN đã chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp thực hiện tốt chuyên môn vừa thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chú trọng giảm chi phí để góp phần giảm lãi suất cho khách hàng.

Công đoàn NHVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh chăm lo đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đặc biệt trong phòng chống dịch COVID-19. Hỗ trợ phương tiện phòng, chống dịch COVID-19 cho hơn 145.000 đoàn viên, người lao động, với tổng số tiền trên 45 tỷ đồng. Công đoàn NHVN đã trực tiếp hỗ trợ, giúp đỡ 36 trường hợp là cán bộ, đoàn viên trong ngành bị bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Các cấp công đoàn trong ngành thực hiện chăm lo, hỗ trợ đoàn viên số tiền trên 16 tỷ đồng.

Tiếp nối kết quả hoạt động của những năm trước, trong năm 2020, các hoạt động vẫn đạt được yêu cầu đề ra như công tác nữ công tiếp tục thực hiện tốt chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi đối với nữ đoàn viên, người lao động; tiếp tục triển khai các phong trào, hội thi qua hình thức trực tuyến, phù hợp với bối cảnh phòng chống dịch bệnh. Trong năm, toàn hệ thống Công đoàn NHVN đã có trên 3.560 sáng kiến, đề tài, sản phẩm mới được áp dụng vào thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc. Công đoàn NHVN cũng tiếp tục quan tâm đến đời sống đoàn viên, người lao động tại các tổ chức tín dụng chưa có tổ chức công đoàn, để hỗ trợ người lao động. Tính đến hết tháng 11/2020, đã có thêm 2.500 đoàn viên tham gia hệ thống Công đoàn NHVN, nâng tổng số đoàn viên lên 165.000 người.

Thiết thực hướng tới 70 năm Ngân hàng Việt Nam

Để hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngân hàng Việt Nam (6/5/1951 - 6/5/2021), Công đoàn NHVN đã hướng dẫn các cấp công đoàn triển khai nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp thực tế. Trọng tâm là nhân rộng gương người tốt việc tốt, các đóng góp của đoàn viên, người lao động và ngành Ngân hàng đối với kinh tế - xã hội đất nước; xây dựng văn hóa công sở; hướng dẫn thi Nét đẹp văn hóa cấp cơ sở; các hoạt động ủng hộ người nghèo, chia sẻ với vùng khó khăn, vùng chịu thiên tai…

Công đoàn NHVN đã góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác dân chủ ở cơ sở, đảm bảo quyền lợi người lao động, đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội với cộng đồng, như: ký thỏa ước lao động tập thể, giám sát thực hiện; tổ chức hội nghị cán bộ công chức, hội nghị người lao động; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật có liên quan tới đoàn viên, người lao động. Trong năm qua, Công đoàn NHVN đã triển khai có hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát công đoàn; kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn tại 18 công đoàn cơ sở. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19, Công đoàn NHVN đã chuyển 36% cuộc kiểm tra tại cơ sở sang các hình thức phù hợp khác, như kiểm tra chéo, kiểm tra chọn mẫu, giám sát từ xa...

Cũng trong năm 2020, Công đoàn NHVN và đoàn viên, người lao động đã có nhiều hoạt động chia sẻ với cộng đồng, như: Lo tết cho đoàn viên, người lao động hơn 100 tỷ đồng; quyên góp ủng hộ 15 tỷ đồng hỗ trợ 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long bị xâm ngập mặn; xây nhà tình nghĩa, trường học, tặng quà người dân vùng khó khăn... trên 22 tỷ đồng; hỗ trợ các đơn vị chức năng phòng, chống dịch COVID-19 hơn 250 tỷ đồng...

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.