‘Nổ’ là cháu trung tướng công an để lừa đảo

Bị cáo Trương Minh Sỹ
Bị cáo Trương Minh Sỹ
TPO - Để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Sỹ ’nổ’ mình là cháu của Trung tướng, Phó cục trưởng cục xây dựng lực lượng Bộ công an phụ trách các tỉnh phía nam.

Ngày 4/3, TAND TP.HCM đã mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trương Minh Sỹ, sinh năm 1974, ngụ TP.HCM 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tự nhận mình là cháu của Trung tướng, Phó cục trưởng cục xây dựng lực lượng Bộ công an phụ trách các tỉnh phía nam, Sĩ đi khắp nơi lừa đảo kiếm tiền.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2014,  Sỹ có quen biết anh Nguyễn Võ Đông và nói rằng mình có khả năng giúp người khác vào biên chế ngành công an hoặc vào học các trường cao đẳng, trung học cảnh sát sau khi thi trượt Đại học cảnh sát nhân dân.

Đến tháng 8/2014, Đông và một người bạn là anh Lê Đăng Xuân, gọi điện thoại mời Sỹ uống cà phê.

Từ mối quen biết với Sỹ, anh Xuân đã giới thiệu nhiều người đến gặp Sỹ để nhờ xin việc, xin học cho người thân.

Hàng loạt nạn nhân là bà Phạm Thị Hoa, Nguyễn Thị Bé Nhụy và anh Nguyễn Hoàng Nam, đã tin tưởng giao cho Sỹ tổng số tiền 660 triệu đồng.

Sau khi nhận tiền từ những người này, Sỹ chiếm đoạt, tiêu xài cá nhân và lẩn trốn.

Ngày 16/4/2015, bà Hoa, bà Nhụy làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của Sỹ với cơ quan công an. Đến ngày 25/7/2015, Sỹ bị công an quận 12 bắt giữ và chuyển giao cho  Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP để làm rõ về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

MỚI - NÓNG