Nổ bình gas trên tàu cá trong đêm, nhiều người mất tích

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một tàu cá của ngư dân Vũng Tàu vừa bị chìm trên biển do nổ bình gas giữa đêm. Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 20 ngư dân nhưng mới cứu sống được 3 người.

Hồi 18 giờ 00 phút ngày 16/9, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được thông tin: Tàu BV 97799 TS do bà Phạm Thị Ngọc, sinh năm 1975, thường trú tại phường 2, Tp Vũng tàu đứng chủ, đang hành trình về bờ đến khu vực 09006’ N ; 106054’ E (cách Vũng Tàu khoảng 74 HL về phía Nam Tây Nam, cách Côn Đảo khoảng 25 HL về phía Bắc Đông Bắc) thì bị nổ bình gas dẫn đến chìm. 

Trên tàu có 20 thuyền viên, tàu cá TG 92680 TS ở gần đó cứu được 1 thuyền viên. Lực lượng cứu nạn tại hiện trường đã cứu thêm được 2 người, hiện còn 17 người mất tích. Tình hình thời tiết trong khu vực xảy ra vụ việc có gió cấp 6-7, giật cấp 8.

Trước tình hình khẩn cấp này, thực hiện chỉ đạo khẩn trương quyết liệt của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam Nguyễn Xuân Sang, một mặt Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam phát thông báo cứu nạn khẩn cấp, yêu cầu các lực lượng phương tiện tại khu vực tàu BV 97799 TS bị chìm hỗ trợ tìm kiếm người bị nạn; mặt khác, điều động tàu SAR 413 ngay lập tức lên đường đi cứu nạn các thuyền viên mất tích của tàu BV 97799 TS.

Qua xác minh thông tin từ thuyền trưởng tàu TG 92680 TS được biết: Tàu cứu với được nạn nhân vào khoảng 2 giờ ngày 16/9, đồng thời qua lời kể của nạn nhân được cứu (anh Trần Văn Pha, sinh năm 1970, Sóc Trăng) thì tàu BV 97799 TS bị nổ bình gas vào khoảng 0 giờ ngày 16/9.

MỚI - NÓNG