Níu tình không được, gã đàn ông rút dao bầu đâm chết bạn gái

TPO - Do mâu thuẫn tình cảm, một thanh niên đã dùng dao bầu đâm người tình tử vong tại nhà riêng. Sau đó, thanh niên này lại dùng chính con dao bầu đó đâm vào bụng định tự vẫn nhưng không thành.

Sáng nay (26/2), lãnh đạo UBND thị trấn Kiến Xương (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã xác nhận về việc trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 1 người chết, 1 người trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h30, ngày 25/2, chị Vũ Thị T (32 tuổi, trú tổ dân phố Đồng Tiến, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) xảy ra mâu thuẫn với anh Phạm Cao Cường (31 tuổi, trú tại xã Thuần Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) tại nhà riêng. Trong lúc nóng giận, Cường rút dao bầu đâm nhiều nhát vào người chị T khiến nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng trên dùng dao tự đâm vào vùng bụng để tự sát.

Níu tình không được, gã đàn ông rút dao bầu đâm chết bạn gái ảnh 1

Nhà chị T, nơi xảy ra vụ án mạng - Ảnh: Hoàng Long.

Người dân địa phương đã có mặt tại hiện trường, đưa Cường đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Xương rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong ngày. Nghi can này đã qua cơn nguy kịch. 

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân gây án xuất phát từ chuyện tình cảm. Được biết, chị T hiện đang trong quá trình làm thủ tục để ly hôn với một người đàn ông ở xã Lê Lợi (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) nhưng có quan hệ tình cảm với Cường.

Níu tình không được, gã đàn ông rút dao bầu đâm chết bạn gái ảnh 2

Cường bị thương và được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Hoàng Long

Gần đây, người đàn bà này được cho có dấu hiệu "lạnh nhạt" với bạn trai nên Cường tìm đến tận nhà chị T để níu kéo tình cảm. Khi nạn nhân từ chối lời cầu hôn của Cường thì người đàn ông này đã không giữ được bình tĩnh nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Kiến Xương phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.