Bắt nghi phạm giết người rồi vứt xác vào nhà vệ sinh

TPO - Sau khi giết người, hung thủ đưa xác nạn nhân bỏ trong nhà vệ sinh khu trọ rồi lấy đi 1 chiếc nhẫn vàng, 2 chiếc điện thoại cùng một số tiền của nạn nhân.

Ngày 10/2, Công an Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt giữ nghi phạm Phạm Quang Mậu (SN 1989, trú tại khối 19 thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.  

Theo cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 21h30 ngày 9/2, Công an TP Hà Tĩnh nhận được tin báo của anh Trần Quốc Cường, trú tại phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh về việc nhà trọ do anh làm chủ tại số 4, ngõ 21, đường Nguyễn Huy Tự phát hiện chị Nguyễn Thị Đ. (SN 1992, trú quê ở xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên) chết bất thường tại phòng trọ với 17 vết thương trên người.

Bắt nghi phạm giết người rồi vứt xác vào nhà vệ sinh ảnh 1 Lối vào khu trọ nơi xảy ra vụ án mạng.

Sau khi vào cuộc điều tra, công an nhanh chóng truy bắt hung thủ. Nhận định Mậu chính là nghi phạm, công an đã bắt giữ đối tượng để điều tra làm rõ.

Công an xác định, sau khi giết chị Đ, Mậu đã đưa xác nạn nhân bỏ trong nhà vệ sinh khu nhà trọ rồi lấy đi 1 chiếc nhẫn vàng, 2 chiếc điện thoại cùng một số tiền của nạn nhân rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bắt nghi phạm giết người rồi vứt xác vào nhà vệ sinh ảnh 2 Đối tượng Mậu bị bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Mậu khai nhận do thiếu tiền trả nợ nên đã nảy ra ý định đột nhập vào phòng trọ chị Đ. lúc nửa đêm để cướp tài sản. Sau khi bị chị Đ. phát hiện hô hoán liền bị đối tượng khống chế đâm tử vong tại chỗ.

Được biết, Phạm Quang Mậu là đối tượng nghiện game, làm nhân viên tiệm bánh trên địa bàn TP Hà Tĩnh, thuê trọ cùng dãy phòng với nạn nhân.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.