Nigeria cảnh báo thuốc Trung Quốc có ‘thành phần thịt người’

Những viên thuốc vốn cải thiện sức khỏe, giờ lại là hiểm họa hàng đầu đối với người sử dụng
Những viên thuốc vốn cải thiện sức khỏe, giờ lại là hiểm họa hàng đầu đối với người sử dụng
TPO - Tổ chức Tiêu chuẩn Nigeria (SON) xác nhận, một số loại thuốc chữa bệnh từ Trung Quốc có chứa thành phần thịt người.

SON đưa ra khẳng định trên sau khi Cơ quan Tình báo Nigeria (NIA) khai thác nguồn tin từ một người Trung Quốc giấu tên, cho biết nhiều loại thuốc chữa bệnh Trung Quốc trên thị trường Nigeria có chứa thịt người. NIA đã đưa ra cảnh báo cho nhiều cơ quan chức năng khác, bao gồm cả Cơ quan Quản lý Thực phẩm, Hải quan đối với sản phẩm thuốc Trung Quốc.

Hiện, cơ quan chức năng chưa thể xác minh tên các loại thuốc này, khi liên hệ theo thông tin trên bao bì thì không có hồi âm. Cũng theo xác minh, các viên thuốc này chứa các mảnh thi thể trẻ em đã chết được nghiền nhỏ và trộn vào bột thuốc.

Vụ việc xảy ra tại Nigeria lại làm dấy lên tranh cãi về tội phạm vô nhân đạo, dẫn đến những biến chứng xấu cho sức khỏe. Hiện, Chính phủ Nigeria đang kêu gọi các công ty thuốc của nước này công bố khuyến cáo về các loại thuốc nguy hại trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Đây không phải lần đầu tiên thuốc Trung Quốc chứa bào thai và thịt người xuất hiện trên thị trường. Vào năm 2011, các quan chức Trung Quốc đã phải mờ một cuộc điều tra về việc thuốc chữa bệnh chứa thành phần bào thai và thịt người đã chết. Chúng được ngụy trang thành thuốc bổ, khiến nhiều người tin rằng đó là thuốc trị bách bệnh.

Theo Theo Guardian
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.