Những tín hiệu tích cực sau 1 tuần tiêm vắc-xin COVID-19 ở Anh

Một trung tâm tiêm chủng do NHS quản lý (Ảnh minh họa).
Một trung tâm tiêm chủng do NHS quản lý (Ảnh minh họa).
TPO - Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cho biết các phòng khám đa khoa thuộc dịch vụ này sẽ bắt đầu tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho các bệnh nhân của mình, bên cạnh các bệnh viện lớn, như một phần của giai đoạn tiếp theo trong việc triển khai chương trình tiêm chủng “lớn nhất lịch sử” đảo quốc sương mù.

Theo thống kê, đã có hàng chục nghìn người dân Anh được tiêm vắc xin COVID-19 do hai công ty Pfizer và BioNTech sản xuất tại các bệnh viện ở xứ sương mù trong tuần đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng diện rộng này.

Được biết người đầu tiên được tiêm vắc-xin COVID-19 của Vương quốc Anh là một cụ bà 90 tuổi đến từ Bắc Ai-len và bà đã được tiêm phòng tại bệnh viện của trường Đại học Coventry ở phía Tây Bắc thủ đô London.

“Việc tiêm chủng [vắc-xin COVID-19] là tốt cho bạn nói riêng và cho cả đất nước [Anh] này nói chung", thủ tướng Anh Boris Johnson bày tỏ trong lần đến thăm một bệnh viện ở thủ đô London tuần trước và chứng kiến những người dân Anh đầu tiên được tiêm vắc-xin COVID-19.

Những tín hiệu tích cực sau 1 tuần tiêm vắc-xin COVID-19 ở Anh ảnh 1 Người đầu tiên được tiêm vắc-xin COVID-19 của Vương quốc Anh, bà Margaret Keenan. Ảnh: BBC.

NHS cho biết các phòng khám đa khoa tại hơn 100 địa điểm trên khắp đảo quốc sương mù sẽ nhận được những lô vắc-xin COVID-19 đầu tiên ngay hôm nay để tiến hành chiến dịch tiêm chủng ngay lập tức trong buổi chiều cùng ngày (theo giờ Anh) và chậm nhất là trong ngày mai.

Giống như tuần trước, các bệnh viện và phòng khám đa khoa tại Anh sẽ ưu tiên tiêm vắc-xin COVID-19 cho những người trên 80 tuổi trước, bên cạnh đó là các nhân viên y tế trong tuyến đầu chống dịch tại nước này  và các điều dưỡng viên tại các viện dưỡng lão.

Mặc dù đã tiến hành tiêm vắc-xin COVID-19 từ tuần trước nhưng số ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 tại Vương quốc Anh vẫn ở mức cao với 18.447 trường hợp được ghi nhận trong ngày hôm qua (13/12), đồng thời có thêm 144 ca tử vong do COVID-19 ở nước này.

Theo Theo BBC
MỚI - NÓNG