Cụ bà 90 tuổi trở thành người đầu tiên tiêm vắc-xin COVID-19

Cụ Margaret Keenan khi đang được tiêm vắc-xin. (Ảnh: Reuters)
Cụ Margaret Keenan khi đang được tiêm vắc-xin. (Ảnh: Reuters)
TPO - Hôm nay, cụ Margaret Keenan, 90 tuổi, trở thành người đầu tiên trên thế giới tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer ngoài chương trình thử nghiệm, khi chính phủ Anh bắt đầu triển khai tiêm phòng cho người dân.

Là người đăng ký sớm, bà Keenan được tiêm vắc-xin tại một bệnh viện địa phương ở Coventry, miền trung nước Anh, vào sáng sớm ngày 8/12, khi chỉ còn 1 tuần nữa là bà bước sang tuổi 91. 

Anh hôm nay bắt đầu triển khai tiêm phòng vắc-xin của hãng Pfitzer và BioNTech, trở thành quốc gia phương Tây đầu tiên bắt đầu tiêm chủng cho người dân. London gọi đây là khoảnh khắc quyết định trong cuộc chiến chống virus corona. 

 “Tôi cảm thấy mình được hưởng đặc quyền khi trở thành người đầu tiên được tiêm vắc-xin COVID-19”, bà Keenan nói với phóng viên khi được tiêm trước ống kính máy ảnh và máy quay.

 “Đây là món quà sinh nhất sớm tốt nhất mà tôi có thể mơ ước vì điều này có nghĩa là cuối cùng tôi có thể chờ mong cơ hội ở bên gia đình và bạn bè trong dịp năm mới sắp tới, sau khi đã phải cô đơn trong gần hết năm qua”, bà nói.

 Bà Keenan cho biết bà có một con gái, một con trai và bốn cháu nội ngoại.

 Anh là quốc gia bị COVID-19 tấn công nặng nề nhất ở châu Âu, với hơn 61.000 ca tử vong. Thủ tướng Boris Johnson hy vọng có thể đảo ngược tình hình bằng cách triển khai tiêm vắc-xin của Pfizer/BioNTech trước Mỹ và EU.

 Chương trình tiêm chủng hàng loạt mở ra hy vọng thế giới có thể bước sang trang mới trong cuộc chiến chống dịch bệnh đến nay đã giết chết hơn 1,5 triệu người và tàn phá các nền kinh tế, dù những đòi hỏi phức tạp về dữ trữ và hậu cần có thể hạn chế quy mô sử dụng trong thời gian này. 

Theo theo Reuters
MỚI - NÓNG