Những tên lửa đạn đạo trong kho vũ khí của Triều Tiên

Triều Tiên sở hữu kho tên lửa đạn đạo đa dạng với tầm bắn dao động từ vài trăm đến hàng nghìn km, trong đó tên lửa Taepodong-2 và KN-08 có tầm bắn lên đến 6.000 km.
Những tên lửa đạn đạo trong kho vũ khí của Triều Tiên ảnh 1

Triều Tiên vừa phóng tên lửa tầm xa mang theo vệ tinh Quang Minh Tinh 4 vào quỹ đạo. Cộng đồng quốc tế lên án hành động này vì cho rằng đây thực chất là cuộc thử tên lửa đạn đạo. Kho vũ khí của Bình Nhưỡng bao gồm nhiều loại tên lửa từ tầm gần, tầm trung tới tầm xa. Trong ảnh là tên lửa Hwasong-5, phiên bản tầm ngắn Scud-B của Liên Xô sản xuất tại Triều Tiên. Theo Missilethreat, tên lửa này sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng có chiều tài 10,94 m, 0,88 m, trọng lượng 5,6 tấn, tầm bắn khoảng 300 km. Ảnh:Armyrecognition

Những tên lửa đạn đạo trong kho vũ khí của Triều Tiên ảnh 2

Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Hwasong-6 là phiên bản nâng cấp từ Hwasong-5. Về ngoại hình, hai phiên bản này không có nhiều khác biệt và đều dựa trên tên lửa Scud của Liên Xô. Hwasong-6 có tầm bắn khoảng 500-700 km. Ảnh: Militaryedge

Những tên lửa đạn đạo trong kho vũ khí của Triều Tiên ảnh 3

Nodong-1 là loại tên lửa đạn đạo tầm trung di động đầu tiên của Triều Tiên. Theo tờ tin tức quân sự Armyrecognition của Bỉ, Nodong có tầm bắn từ 900 đến 1.500 km mang theo đầu đạn nặng 1 tấn. Loại tên lửa này được cho là đã xuất khẩu cho Iran để phát triển thành Shahab-3. Ảnh: Armyrecognition 

Những tên lửa đạn đạo trong kho vũ khí của Triều Tiên ảnh 4

Tên lửa đạn đạo tầm trung BM-25 Musudan, còn gọi là Nodong-B. Tên lửa được công khai lần đầu trong cuộc diễu binh ngày 10/10/2010. Theo Global Security, BM-25 sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng với tầm bắn dao động từ 2.500-4.000 km. Ảnh:Armyrecognition

Những tên lửa đạn đạo trong kho vũ khí của Triều Tiên ảnh 5

Tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08 được công khai lần đầu trong một cuộc diễu hành quân sự ngày 15/4/2012. Tên lửa được lắp trên khung gầm chuyên dụng 16x16 bánh. Các chuyên gia quân sự ước tính, KN-08 có tầm bắn từ 5.500-6.000 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Ảnh: Getty Images

Những tên lửa đạn đạo trong kho vũ khí của Triều Tiên ảnh 6

Taepodong-2 là tên lửa đẩy được sử dụng để phóng vệ tinh nhân tạo, nhưng các chuyên gia quân sự phương Tây nhận định, loại tên lửa này có thể ứng dụng cho mục đích quân sự. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, Taepodong-2 có tầm bắn khoảng 6.000 km và có thể chuyển đổi thành tên lửa liên lục địa. Ảnh: KCTV

Những tên lửa đạn đạo trong kho vũ khí của Triều Tiên ảnh 7

KN-11 thuộc loại tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM). Theo Washington Free Beacon, KN-11 đã trải qua 3 lần thử nghiệm, lần gần nhất diễn ra vào cuối tháng 11/2015 nhưng chưa thực sự thành công. Tên lửa có tầm bắn ước tính khoảng 3.000 - 4.200 km. Ảnh: KCNA

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG