Những ông bố Thụy Điển và Việt Nam

Đại sứ Thụy Điển Mellander cùng các thành viên BGK và các khách mời tại buổi lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Việt Hùng
Đại sứ Thụy Điển Mellander cùng các thành viên BGK và các khách mời tại buổi lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Việt Hùng
TPO - Nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội khai mạc Triển lãm ảnh “Những ông bố Thụy Điển”, đồng thời phối hợp cùng Bộ VHTT&DL chính thức phát động cuộc thi ảnh “Những ông bố Việt Nam”.

Triển lãm ảnh “Những ông bố Thụy Điển” được treo trên tường phía bên ngoài ĐSQ Thụy Điển để phục vụ công chúng tới hết tháng 4/2016. 

Đây là bộ ảnh của nhiếp ảnh gia Thụy Điển Johan Bavman, người đã ghi lại những hình ảnh chân thực và sống động về cuộc sống ngày thường của các ông bố Thụy Điển đang chăm sóc con cái trong thời gian bố được “nghỉ đẻ”. 

Được biết theo luật pháp Thụy Điển, mỗi khi sinh con cả hai vợ chồng đều được nghỉ tổng cộng 480 ngày để cùng chăm sóc con cái với mức lương được hưởng lên tới 80%. 

Những ông bố Thụy Điển và Việt Nam ảnh 1

“Tôi đã nghỉ phép nuôi con bởi vì tôi có thể làm được như thế. Việc tôi được trả lương để ở bên cạnh con mình là một điểm rất sáng trong nền văn minh của chúng ta. Đó là tình yêu, lời thề nguyền và tiếng cười. Thật là tuyệt vời. Một ngày, khi các con của tôi trưởng thành và làm các công việc của chúng trong công viên với các con của chúng, tôi hy vọng rằng vẫn có sự công bằng ở đó. Và rằng nghỉ phép nuôi con không phải là một thứ gì đó mà người ta vẫn còn hơi nghi ngờ xảy ra ở một đất nước Bắc Âu nào đó có dân số ít", Nils Jarlsbo, 33 tuổi, nhà thiết kế.

Việc người vợ nghỉ bao nhiêu ngày, chồng bao nhiêu ngày do chính họ phân chia và tự quyết định. Tuy nhiên đối với người bố, bắt buộc phải nghỉ tổng cộng ít nhất 90 ngày để ở nhà trông con (nếu không sẽ mất quyền nghỉ 480 ngày nói trên) trong đó có 10 ngày đầu tiên sau khi đứa trẻ chào đời.

Những ông bố Thụy Điển và Việt Nam ảnh 2

Vợ tôi và tôi cố gắng chia sẻ công bằng với nhau càng nhiều càng tốt trong cuộc sống hàng ngày, và chia sẻ đều trách nhiệm nuôi dưỡng con cái trong nỗ lực chung. Con trai Holger của chúng tôi không dùng bỉm từ lúc 1 năm tuổi, và vì điều này mà chúng tôi đã phải khá vất vả trong những tháng đầu. Tôi rất tự hào về điều này.Hàng ngày tôi nấu ăn và chơi với con trai – tôi nấu hầu hết thức ăn của con, và chúng tôi không để cho con ăn thức ăn đã qua chế biến", Urban Nordh, 32 tuổi, Thạc sỹ Kỹ thuật. Nghỉ phép nuôi con trong 10 tháng cho con trai Holger.

Phát biểu tại lễ khai mạc sáng 3/3, Đại sứ Thụy Điển, bà Mellander cho biết : “Mục đích của Triển lãm này nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và thúc đẩy việc chia sẻ kỳ nghỉ chăm sóc con ngang nhau giữa người cha và người mẹ. Tại Việt Nam, đây cũng là sự đóng góp ủng hộ của chúng tôi với chiến dịch HeForShe đưa ra bởi tổ chức UNWomen. Chính phủ Thụy Điển luôn ủng hộ mạnh mẽ bình đẳng giới và hiện đang theo đuổi một chính sách ngoại giao nữ quyền. Chúng tôi liên tục đấu tranh trong nhiều năm và sẽ tiếp tục làm như vậy để đảm bảo rằng các kỹ năng và năng lực của toàn dân được sử dụng triệt để vì sự tăng trưởng và thịnh vượng. Ngày hôm nay, Thụy Điển được quốc tế biết đến như một quốc gia đứng đầu về bình đẳng giới và là một trong những quốc gia thịnh vượng, phát triển nhất trên thế giới”.

Bà Mellander nhấn mạnh rằng, “việc nghỉ ở nhà của cả cha và mẹ khi sinh con là một thực tiễn tích cực cho thấy việc thể chế chính sách có thể mang đến những đóng góp tích cực như thế nào cho quá trình phát triển. Đầu tư cho bình đẳng giới và sự trao quyền kinh tế cho phụ nữ và các em gái là một sự đầu tư khôn ngoan và là một ví dụ về nền kinh tế thông minh”. Theo bà đại sứ, nghiên cứu chỉ ra rằng các quốc gia có một tỷ lệ lớn phụ nữ tham gia vào thị trường lao động đều có sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn với GDP bình quân cao hơn. Thụy Điển coi bình đẳng giới là nền tảng cho tất cả các chính sách của mình. Hiện không có quốc gia nào trên thế giới cho phép cả bố và mẹ nghỉ chăm con dài ngày như Thụy Điển.

Những ông bố Thụy Điển và Việt Nam ảnh 3

“Lần đầu tiên tôi thay tã cho con gái, tôi nhận thấy rằng làm cha mẹ là điều gì đó tôi có thể làm được. Các bà mẹ không phải là những bậc phụ huynh tốt hơn các ông bố. Tôi tin rằng làm cha mẹ là một điều gì đó mà bạn học bằng cách ở bên cạnh con của mình và không cảm thấy sợ làm sai điều gì.Tôi nghĩ là một số ông bố tự làm giảm bớt tầm quan trọng của mình xuống khi bắt đầu làm bố, để họ có thể trốn tránh khỏi trách nhiệm khi ở nhà và thay vào đó, họ sẽ an toàn trong vai trò người trụ cột của gia đình", Magnus Bjerhag, 37 tuổi, Nhân viên phát triển hệ thống Nghỉ phép nuôi con trong 9 tháng để chăm sóc con trai Bille. Trước đây đã nghỉ phép nuôi con để chăm sóc con gái Iben.

Những ông bố Thụy Điển và Việt Nam ảnh 4

Jonas Feldt, 31 tuổi, Nhân viên hành chính Trung tâm Việc làm. Nghỉ phép nuôi con trong 9 tháng để chăm sóc hai con gái Siri và Lovis.

Đại diện Bộ VHTT&DL, Cục phó Cục hợp tác quốc tế Nguyễn Phương Hòa nói : “Thay đổi định kiến giới là rất quan trọng ở Việt Nam. Lấy cảm hứng từ mô hình và vai trò tích cực của những ông bố Thụy Điển, chúng tôi, cùng với ĐSQ Thụy Điển, trân trọng mời tất cả các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên ghi lại những khoảnh khắc thường ngày của các ông bố và con cái. Bằng cách tham gia cuộc thi này, các bạn góp phần tích cực thúc đẩy bình đẳng giới một cách trực quan và khuyến khích việc chia sẻ trách nhiệm giữa vợ chồng tại các gia đình Việt Nam, bao gồm chăm sóc con cái và làm việc nhà”.

Giải nhất, nhì, ba của cuộc thi bằng hiện vật trị giá 10 triệu VNĐ, 8 triệu VNĐ và 7 triệu VNĐ. Tất cả công dân Việt Nam đều có thể tham gia cuộc thi, ảnh gửi tới Embassyofswedeninhanoi@gmail.com, hoặc bằng đĩa CD/DVD dán trong phong bì đề tên cuộc thi gửi tới Đại sứ quán Thụy Điển, số 2 Núi Trúc, Hà Nội đến hết ngày 15/5. Mỗi tác giả được gửi tối đa 15 tác phẩm. Phiếu tham gia trên trang www.swedenabroad.com/hanoi hoặc Facebook.com/#!/EmbassyofSwedenInHanoi. Vòng chung kết sẽ chọn ra 30 bức ảnh và lễ công bố giải thưởng diễn ra vào tháng 6 năm nay.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.