Những người bén duyên với nghề độc, lạ: Cho thuê dung nhan

Người mẫu mặt tuy luôn đắt khách thuê nhưng nhiều nguy cơ bị dị ứng da. Ảnh: U.P
Người mẫu mặt tuy luôn đắt khách thuê nhưng nhiều nguy cơ bị dị ứng da. Ảnh: U.P
TP - Khi nhu cầu học trang điểm của chị em ngày càng cao thì nghề làm mẫu mặt (đem khuôn mặt của mình để người học trang điểm) cũng lên hương.

50.000 đồng/2 giờ

Cho thuê mặt để thực hành make-up (trang điểm) có từ khá lâu nhưng chưa bao giờ hết hot. Đặc biệt khi ngày nay, chị em nào cũng lận lưng vài khóa trang điểm để tự làm đẹp thì người mẫu mặt càng có đất dụng võ.

Trong vai người cho thuê mặt, tôi được một khách hàng tên Hà ở Q.3 (TP HCM), đang học thêm trang điểm cô dâu đồng ý thuê với giá 50.000 đồng/2 giờ. “Người mẫu càng có nhiều khuyết điểm, càng ít đẹp thì người thợ càng có cơ hội để lên tay”, Hà nói.

Sau cái gật đầu, tôi đến điểm hẹn để bắt đầu công việc. Soạn đủ các loại đồ nghề, rồi Hà bôi trét, tô vẽ trên mặt tôi. Hà còn cầm lưỡi lam cạo lông mặt cho tôi. Sau đó thoa kem nền, rồi lần lượt bôi 4-5 lớp kem, phấn các loại khiến mặt tôi bắt đầu ngứa. “Chị ngồi yên nhé, vì chưa quen với mỹ phẩm nên hơi ngứa. Lát nữa trang điểm xong tôi sẽ cho chị mượn nước tẩy trang, da, không sao đâu”, Hà trấn an.

Tại Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, các khóa học trang điểm từ cơ bản đến nâng cao luôn đông kín học viên tham gia. Học viên còn đem theo cả mẫu mặt trong giờ thực hành. Lâm (30 tuổi) hơn 2 năm làm mẫu mặt cho hay, cô vốn là lao công của nhà văn hóa. “Khi học viên muốn thuê mẫu mặt nhưng không có, mình nhận rồi làm tới giờ. Lúc đầu không quen ngồi yên rất khó chịu, về nhà người cứ cứng đờ. Được cái lương khá nên cố, riết rồi quen luôn”, chị Lâm nói.

Trên các nhóm tìm người mẫu mặt, thông thường các tiệm làm đẹp đều yêu cầu người mẫu có da chắc, khỏe, hạn chế mụn để trang điểm cô dâu, hoặc dạy cho các học viên. Thế nhưng vẫn có những mẫu ngoại lệ, đó là các bạn bị tàn nhang, hoặc nhiều mụn. Những người mẫu đặc biệt này sẽ được thử các công nghệ làm đẹp đặc biệt, từ đó dùng hình ảnh thực tế để minh chứng hiệu quả với khách hàng.

Mục đích ban đầu của Nhã Trang (28 tuổi, quê Nghệ An) đến với nghề chính là thu nhập. Cô kể, nếu chịu khó chạy sô, thu nhập tầm chục triệu đồng/tháng là điều không khó. “Trên mạng thường xuyên tuyển mẫu mặt, chỉ cần da không dị ứng là làm được. Đây là công việc làm thêm mình cảm thấy thoải mái nhất, mình có thể chủ động thời gian, không chịu nắng mưa, nặng nhọc lại còn được làm đẹp. Mình còn học được các mẹo làm đẹp trong quá trình làm mẫu”, Trang chia sẻ.

Nhiều nguy cơ

Sau một buổi làm mẫu, tôi mới thấm thía những nỗi khổ không phải ai cũng thấu. Nhiều “tai nạn nghề nghiệp” đã xảy ra khi học viên làm không đúng, cứ phải tẩy tẩy xoá xoá. Gặp cô thợ vụng lại chọc cây cọ vào mắt, nước mắt chảy giàn giụa mà mẫu chẳng dám kêu, vẫn phải mở mắt thật to để người ta làm mí.

“Có lần tôi bị học viên chỉnh lông mày, do lỡ tay nên đi đứt luôn một bên. Mặt bị trầy xước do cô thợ mới lần đầu dùng dao cạo chưa quen… Sau mỗi buổi trang điểm, tôi đều đắp mặt nạ, bôi kem dưỡng ẩm phục hồi để hôm sau còn tiếp tục làm mẫu”, chị Lâm, một mẫu mặt có 2 năm theo nghề, nói.

Trúc Linh (30 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TPHCM), một mẫu mặt chia sẻ những lo ngại: “Hầu như người thực hành trang điểm đều dùng mỹ phẩm rẻ tiền, thậm chí hàng trôi nổi nên người làm mẫu có rất nhiều nguy cơ dị ứng da. Không ít lần, tôi phải dừng làm việc cả tháng vì da nổi mụn, sần sùi. Hồi đầu cứ tưởng nóng trong người, sau mới biết do mỹ phẩm dỏm”, Linh nói và cho biết thêm, hiện da cô rất mẫn cảm với ánh nắng, da mỏng nhìn thấy cả gân máu li ti. Dù đã đi bác sĩ điều trị nhưng cũng khó trở lại bình thường.

Đối với người mẫu trang điểm, việc “cho thuê” tóc, da mặt là cả sự đánh đổi. Ngoài phụ thuộc vào tay nghề của học viên trang điểm, chất lượng mỹ phẩm thì sự kích ứng da cũng là điểm đáng lo ngại với người mẫu. “Tuổi nghề của người mẫu mặt thường không cao, trung bình 3-5 năm. Sau đó da chảy sệ, lão hóa sẽ không ai thuê nữa. Các bạn trẻ nếu muốn làm thêm, cần tìm nơi uy tín và làm trong thời gian ngắn, không nên vì lương cao, chạy sô nhiều mà mạo hiểm. Một số bạn của em cũng đã thử làm người mẫu mặt nhưng chỉ sau 1-2 buổi đều… bỏ của chạy lấy người. Lý do là da bị kích ứng, nổi mụn, mẩn đỏ”, Nhã Trang xác nhận.

“Tùy thuộc sức khỏe, cơ địa của mỗi người mà tác dụng phụ của son phấn phát tác sớm hay muộn. Có người ngay sau khi dùng mỹ phẩm đã bị tác dụng phụ, có người sau 1-2 tháng hoặc 1-2 năm mới xuất hiện. Biểu hiện của tác dụng phụ là mặt mọc nhiều lông, nổi nhiều mụn trứng cá nhưng không có nhân và gây ngứa. Các bạn trẻ nên lựa chọn những công việc phù hợp, nghề “cho thuê mặt” cũng đối mặt không ít rủi ro. Không nên kiếm tiền bằng mọi cách mà rước rủi ro cho sức khỏe của mình”, TS.BS Ngô Minh Vinh, Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TPHCM 

Theo TS.BS Ngô Minh Vinh, khoa Da liễu Đại học Y Phạm Ngọc Thạch TPHCM, son môi và phấn trang điểm rẻ tiền chứa rất nhiều phẩm màu và chì khiến người làm mẫu mặt đối diện với nguy cơ hỏng da. Điều nguy hại là chì có thể gây kích ứng cho da. Nếu dùng lâu dài, người dùng có thể gặp nhiều bệnh lý nghiêm trọng, thậm chí là vô sinh hoặc ung thư da. Nếu dùng phấn không đảm bảo chất lượng có thể khiến da bị sạm nhiều hơn, lỗ chân lông to hơn, mọc nhiều lông trên mặt, nám, tàn hương, nổi mẩn ngứa...

“Tôi đã gặp nhiều bệnh nhân sau khi dùng các loại son và phấn trang điểm giá rẻ, không đảm bảo chất lượng, khi tới bệnh viện khám đều bị hội chứng corticoid. Tất cả đều bị tác dụng phụ với những chất độc hại trong mỹ phẩm làm giãn mạch, dị ứng da”, BS. Vinh cảnh báo.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.