Những đứa trẻ mắc kẹt giữa khói lửa Syria

Những em bé chết trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8
Những em bé chết trong vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 21/8
TPO - Chết vì tên rơi đạn lạc, vì vũ khí hóa học, sống phải đối mặt với lạm dụng, tra tấn, cưỡng hiếp, trẻ em Syria là những nạn nhân lớn nhất của cuộc nội chiến kéo dài gần 3 năm qua.

Theo tổ chức Cứu trợ Trẻ em, dựa trên bản thống kê do trường Đại học Bahcesehir, Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện, cứ ba trẻ em thì một em bị đánh đập hoặc bắn chết. Không chỉ nỗi đau thể xác, những đứa trẻ này phải mang theo những ám ảnh kinh hoàng suốt cuộc đời khi chứng kiến cảnh người thân, bạn bè bị chiến tranh giết chết.

Người cha đau đớn ôm xác con
Người cha đau đớn ôm xác con.
Cầu nguyện giữa đống đổ nát
Cầu nguyện giữa đống đổ nát.

Theo Reuters, cả hai lực lượng chính phủ và phiến quân đều bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào dân thường. Nhiều người tị nạn cho biết binh lính của ông Assad trực tiếp nhắm mục tiêu vào trẻ em.

Trẻ em là nạn nhân lớn nhất của cuộc nội chiến kéo dài suốt gần 3 năm.
Trẻ em là nạn nhân lớn nhất của cuộc nội chiến kéo dài suốt gần 3 năm. .
Sẽ không ai còn thấy nụ cười đẹp như thiên thần vậy nữa. Em Line Alfaloudji, 6 tuổi chết vì chiến tranh ở Daraa
Sẽ không ai còn thấy nụ cười đẹp như thiên thần vậy nữa. Em Line Alfaloudji, 6 tuổi chết vì chiến tranh ở Daraa.
Gào khóc bên thi thể anh trai
Gào khóc bên thi thể anh trai.

Một người tị nạn tên Forsyth bàng hoàng nhớ lại, ông gặp một cậu bé. Cậu bé bị nhốt trong một nhà tù có 150 người trong đó có 50 trẻ em.

“Mỗi ngày, cậu bé bị lôi ra và trói vào một bánh xe khổng lồ. Các binh sỹ đốt thuốc lá rồi dí lên người cầu. Cậu mới 15 tuổi.”

Các nhóm vũ trang còn biến trẻ em thành người khuôn vác, phải lao động khổ sai, biến thành lá chắn sống ngoài tiền tuyến.

Trẻ em nam trở thành những chiến binh, làm lá chắn sống ngoài tiền tuyến
Trẻ em nam trở thành những chiến binh, làm lá chắn sống ngoài tiền tuyến.
Các em chỉ mới 12 tuổi
Các em chỉ mới 12 tuổi .
Thậm chí là nhỏ hơn
Thậm chí là nhỏ hơn.
Những em không dùng được súng thì thành khổ sai
Những em không dùng được súng thì thành khổ sai.
Trở thành những tay súng bắn tỉa
Trở thành những tay súng bắn tỉa .
Làm lá chắn sống nơi tiền tuyến
Làm lá chắn sống nơi tiền tuyến.
Khôn nguôi nhớ về gia đình
Khôn nguôi nhớ về gia đình.
Nụ cười ngây thơ chơi cùng khẩu súng đồ chơi
Nụ cười ngây thơ chơi cùng khẩu súng đồ chơi.
Trong khi đó, các bé gái xếp hàng nhận đồ cứu trợ ít ỏi
Trong khi đó, các bé gái xếp hàng nhận đồ cứu trợ ít ỏi.

Đối với những em gái, các em phải đối mặt với nạn hiếp dâm và tảo hôn. Thậm chí, theo tổ chức Cứu trợ Trẻ em, lo sợ bạo lực tình dục là một trong các lý do chính khiến cho các gia đình phải đi tị nạn. Cũng theo tổ chức này, 50% số vụ hiếp dâm ở Syria, nạn nhân đều là trẻ em gái.

trẻ em gái là nạn nhân của 50% các vụ cưỡng hiếp
trẻ em gái là nạn nhân của 50% các vụ cưỡng hiếp .
Hi vọng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc
Hi vọng cuộc chiến sẽ sớm kết thúc.

Trước bối cảnh các nước phương Tây xem xét kế hoạch can thiệp quân sự, Quốc hội Mỹ họp bàn về đề xuất tấn công Syria vào hôm 9/9 vì vụ tấn công vũ khí hóa học của chính phủ Syria khiến 1.429 người thiệt mạng thì vấn đề trẻ em giữa cuộc chiến vẫn là một câu hỏi lớn.

Nụ cười thơ ngây bên khẩu súng máy
Nụ cười thơ ngây bên khẩu súng máy.

Tổ chức Cứu trợ Trẻ em làm việc tại các nước láng giềng của Syria và bên trong Syria. Nhưng thủ đô Damascus giới hạn tiếp cận của các tổ chức viện trợ, đặc biệt trong khu vực phe đối lập chiếm đóng. Do đó, số phận của những đứa trẻ mắc kẹt giữa khói lửa chiến tranh Syria vẫn chưa được định đoạt.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".