Những chuyến xe chở ước mơ hồng của 'Em tôi đi thi'

Những chuyến xe chở ước mơ hồng của 'Em tôi đi thi'
TPO–Sáng 29/6, chương trình “Em tôi đi thi 2013” do Hội sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội và Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, con ruột thương binh, liệt sĩ đi thi.

Những chuyến xe chở ước mơ hồng của 'Em tôi đi thi'

> Xuất quân đưa “Em tôi đi thi”
> Khởi động chương trình “Em tôi đi thi”
> Ra quân tình nguyện đưa “Em tôi đi thi”

TPO–Sáng 29/6, chương trình “Em tôi đi thi 2013” do Hội sinh viên Bắc Giang tại Hà Nội và Tỉnh đoàn Bắc Giang tổ chức, giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, con ruột thương binh, liệt sĩ đi thi.

Lễ ra quân chương trình
Lễ ra quân chương trình "em tôi đi thi 2013".

Năm nay, chương trình dự kiến đưa 800 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách, con ruột gia đình thương binh liệt sỹ đi thi. Các bạn học sinh từ 10 huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang sẽ đến địa điểm tập trung, được phân chia ra từng khu vực thi trên những chuyến xe, rồi được đưa đến Hà Nội. Tại đây, các em được những tình nguyện viên đưa về chỗ trọ miễn phí, hoặc giá rẻ bằng những “chuyến xe tình nguyện”.

Tham gia chương trình có 420 bạn tình nguyện viên xuất sắc được lựa chọn từ 700 đoàn viên.

Hiện chương trình đã tìm được hơn 900 chỗ trọ miễn phí và gần 2.200 chỗ trọ giá rẻ để giúp đỡ các em có thể yên tâm đi thi.

9 đội tình nguyện chính sẽ giúp các em học sinh
9 đội tình nguyện chính sẽ giúp các em học sinh.

Tại khu vực thi, các điểm đón thí sinh luôn có đội xe tình nguyện “áo xanh chở ước mơ hồng” túc trực, giúp đỡ thí sinh.

“Từ năm 2010 đến nay, chương trình đã tổ chức đưa thêm các em đi thi ở Thái Nguyên, Lạng Sơn”.

Để tránh tình trạng kẻ xấu lợi dụng giả danh sinh viên tình nguyện lừa đảo học sinh đi thi, ban tổ chức chương trình đã tuyên truyền trên các kênh thông tin, đến từng trường, từng xã, phát những cuốn cẩm nang, số điện thoại của Hội sinh viên để giúp các em tránh bị lừa trong kỳ thi.

Ngoài ra, Hội còn tổ chức những đợt tập huấn cho các tình nguyện viên nâng cao kỹ năng.

Thanh Hà

Theo Viết
MỚI - NÓNG