Những chương trình truyền hình không nên bỏ lỡ Mùng 3 Tết

12 con giáp là một trong những món ăn quen thuộc dịp Tết
12 con giáp là một trong những món ăn quen thuộc dịp Tết
TPO - 12 con giáp, Gala Ngày trở về... là những chương trình đặc biệt sẽ lên sóng VTV Mùng 3 Tết (27/1).

12 con giáp lên sóng 20h tối Mùng 3 Tết trên VTV3. Đây là chương trình hài kịch phát sóng thường niên, có sự tham gia của các nghệ sĩ, khách mời thuộc nhiều thế hệ, đan xen với các tiết mục ca nhạc và nghệ thuật. 

Chương trình năm nay lấy chủ đề Đám cưới chuột. Đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng giải thích, ý tưởng bắt đầu từ việc hai cụ do Xuân Bắc-Tự Long đóng sống với nhau 60 năm nhưng chưa đám cưới, do hoàn cảnh thời xa xưa, vì vậy ê kíp chuẩn bị tái hiện đám cưới kim cương cho hai cụ, lồng ghép với ý tưởng Đám cưới chuột.

Những chương trình truyền hình không nên bỏ lỡ Mùng 3 Tết ảnh 1 Chương trình có nhiều tiết mục đặc sắc

MC nhà báo Lại Văn Sâm nói về chương trình rằng hai nghệ sĩ hài duyên dáng kể những câu chuyện, cài vào đó phong tục tập quán hoặc đôi khi bài học giáo dục cho lớp trẻ về truyền thống cha ông, dân tộc, tập quán đất nước.

Bên cạnh việc mang đến những tiết mục âm nhạc, các nghệ sĩ chia sẻ về thành công trong năm vừa qua và những dự định trong năm mới. Trong số các nghệ sỹ khách mời có ca sỹ Quang Dũng, Thu Phương, Hoàng Thùy Linh, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh... chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp cũng như tình yêu.

Phim Tết Mùa xuân ở lại tập 3 phát sóng 21h40 tối mùng 3 Tết. Phim quy tụ các diễn viên như Huỳnh Anh, Thu Trang, Tô Dũng, NSND Lan Hương Bông, Bảo Anh.

Phim bắt đầu với câu chuyện cô sinh viên Hòa (Lương Thu Trang) gác lại chuyện tình yêu với Ngọc (Tô Dũng) để lên miền núi dạy học mong kiếm được suất vào biên chế. Cuộc sống miền cao không đơn giản khi Hòa va chạm với Nghĩa (Huỳnh Anh) là anh bộ đội biên phòng vốn ấn tượng xấu về Hòa. 

Những chương trình truyền hình không nên bỏ lỡ Mùng 3 Tết ảnh 2 Phim Tết của đạo diễn Danh Dũng (Về nhà đi con)

Đoàn làm phim chọn đồn biên phòng Sin Suối Hồ, điểm trường ở huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu làm bối cảnh. Cô giáo Hòa gặp phải tình huống trớ trêu khi có kẻ cướp vào nhà kề dao vào cổ, phải cậy nhờ tới anh biên phòng Nghĩa ra tay. 

Gala Ngày trở về: Mẹ ơi, con là người Việt Nam vào 20h05 tối 27/1 trên VTV1. Đây là năm thứ 10 Ngày trở về lên sóng, vì vậy chương trình được chia làm 5 phần với thời lượng 100 phút. Ở phần Tài trí Việt trên thế giới, khán giả được gặp ba nhà phát minh gốc Việt ở những quốc gia hàng đầu về khoa học kĩ thuật - những người Việt đã đóng góp sáng kiến và phát minh của mình vào bản đồ trí tuệ thế giới ở trên nhiều lĩnh vực khác nhau.

Những chương trình truyền hình không nên bỏ lỡ Mùng 3 Tết ảnh 3 Bác sỹ Trần Ngọc Phúc là một trong những người Việt đáng tự hào 
Đó là nhà phát minh gốc Việt Trần Ngọc Phúc, người đầu tuên chế tạo ra chiếc máy thở cho trẻ sinh non tại Nhật Bản. Nhà phát minh TS. Nguyễn Thanh Mỹ người sở hữu hơn 200 bằng phát minh sáng chế vật liệu hóa học quang điện tử từ Canada trở về. TS. Lê Tùng Linh là nhà phát minh có 7 bằng phát minh tại Mỹ.

Nhà hát của những giấc mơ phát sóng 14h40 chiều 27/1 trên VTV3. Đây là năm đầu tiên chương trình lên sóng, với vở nhạc kịch với tên gọi “Hòn đảo Ở đâu đó” do đạo diễn Lại Bắc Hải Đăng sáng tạo.Trải qua quá trình tuyển chọn và đào tạo, thông qua cuộc thi online trên VTV Giải trí (Xứ sở thần tiên Online), các bạn nhỏ có khả năng đã được lựa chọn trở thành các vai chính trong vở nhạc kịch. 

Điều thú vị là các bạn nhỏ cùng kết hợp diễn xuất với những gương mặt thiếu nhi “có tiếng” trong làng diễn xuất như bé Ngân Chi (phim “Ở đây có nắng”, “Anh thầy ngôi sao”, Hà Anh (phim “Những cô gái trong thành phố”), Chu Diệp Anh (phim “Chú ơi đừng lấy mẹ con”, “Ông ngoại tuổi 30”) hay Bi béo (con trai diễn viên Xuân Bắc).

Những chương trình truyền hình không nên bỏ lỡ Mùng 3 Tết ảnh 4 Nhà hát của những giấc mơ là chương trình dành cho thiếu nhi

Nội dung chính của vở nhạc kịch là quá trình Chuột Túi Biết Bay và các bạn giải quyết âm mưu chiếm hữu những giấc mơ đẹp của Mèo Móc Câu trên hòn đảo Ở đâu đó; đồng thời tìm lại được gia đình thất lạc và cùng nhau nhận ra sự khác biệt giữa Giấc mơ và Ước mơ.

Một chi tiết thú vị là vì phát sóng dịp tết Canh Tý, các nhân vật trong vở nhạc kịch đều được đặt tên gắn với hình ảnh chú chuột hay âm thanh “tí”, như Chuột Túi, Tiên Răng Sún Một Tí, Bếp trưởng Tí Toáy, Hoa hậu Tí Nữa Nhé, Cướp biển Tí Sặc hay bộ tộc Tí Hon… Cũng là lần đầu tiên, chương trình sẽ có Người dẫn chương trình Không-nói-tí-nào.

Dẫn dắt vở nhạc kịch sẽ là bộ ba giám khảo rất thân thuộc với khán giả VTV là NSƯT Xuân Bắc, nhạc sỹ Phương Uyên và giảng viên âm nhạc NSƯT Đặng Châu Anh. Bất ngờ hơn nữa, trong vở nhạc kịch cũng xuất hiện những vai diễn “cameo” - khách mời: diễn viên Hồng Diễm, diễn viên Khả Ngân và đặc biệt là những chàng trai hóm hỉnh, đáng yêu đến từ nhóm Vlog 1977. 

MỚI - NÓNG