Những câu hỏi

TP - Lâu nay, nhiều người gắn bó với Tây Nguyên không khỏi băn khoăn trước thực trạng tụt hậu nhiều mặt so với cả nước của Đắk Lắk, vùng đất bazan rộng lớn, có nhiều thế mạnh kinh tế, bản sắc văn hóa lại phong phú nhất khu vực.

Đắk Lắk đã không phát triển xứng tầm thủ phủ khu vực, thậm chí lùi ngày càng xa so với tỉnh lân cận Lâm Đồng về rất nhiều mặt... Một trong những nguyên nhân là chưa bao giờ việc dùng người ở tỉnh này lại lạ lùng và cuộc chiến chống tham nhũng ở tỉnh này lại thiếu lửa như hiện nay.

Tháng 6/2015, báo Tiền Phong đăng bài “Ly kỳ chuyện công dân đòi tiền Ban Nội chính tỉnh ủy”, phản ánh việc công dân Trần Minh Lợi đã nộp 20 triệu đồng cho Ban Nội chính tỉnh, kèm đơn tố cáo, băng ghi âm, giấy giao nhận đủ chứng minh đây là tiền tang chứng một vụ cán bộ nhận hối lộ mà ông Lợi đã nhiều lần gửi đơn tố cáo, nhưng không có kết quả, khiến ông Lợi đòi mãi không xong. Mãi đến tháng 8/2018 trong bản Kết luận Thanh tra đột xuất Viện KSND tỉnh Đắk Lắk dài 35 trang, Viện KSND Tối cao mới chỉ rõ việc ông Trần Minh Lợi nộp hồ sơ tài liệu vụ này, nhưng nhà chức trách “không ban hành quyết định thụ lý và Kết luận nội dung tố cáo”, là làm sai quy định Luật tố cáo.

Tháng 9/2015, báo Tiền Phong đăng bài đầu tiên về dấu hiệu tham nhũng trong công tác đấu thầu thuốc xảy ra tại Sở Y tế Đắk Lắk. Sau đó Tỉnh ủy Đắk Lắk đưa ông Doãn Hữu Long giám đốc Sở Y tế vào danh sách Tỉnh ủy viên. Suốt 4 năm qua, dù báo Tiền Phong tiếp tục phản ánh rất nhiều dấu hiệu sai phạm của lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk về đấu thầu thuốc, mua trang thiết bị y tế, xúc phạm lãnh đạo tỉnh, đe dọa nhà báo với đầy đủ căn cứ, nhưng lãnh đạo tỉnh vẫn không mấy quan tâm. Mới đây, văn bản chuẩn y việc tái bổ nhiệm ông Doãn Hữu Long tiếp tục giữ chức giám đốc Sở Y tế phơi bày sau khi quyết định khởi tố vụ án hình sự về vụ đấu thầu thuốc được công bố, càng khiến công luận bất bình.

Năm 2018, nhiều báo đài đăng bài về các “biệt phủ gỗ” đồ sộ của ông Nguyễn Văn Quyến, nguyên Phó giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư M’lan vừa bị kỷ luật cảnh cáo vì để mất tới hơn 10.500 ha rừng và đất rừng tại huyện biên giới Ea Súp. Bất ngờ sau đó, ông Quyến được lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc, đại diện phần vốn của Nhà nước tại Công ty mới sáp nhập gồm 2 đơn vị để mất rừng từ 1/1/2019. Kết quả, ngay trên diện tích rừng mà ông Quyến được giao nhiệm vụ phụ trách quản lý bảo vệ, rừng tiếp tục bị tàn phá dữ dội. Ông Quyến vẫn báo cáo: Không tìm ra thủ phạm nào!

Cũng trong năm 2018, vụ đánh ghen trong giờ làm việc tại một nhà nghỉ gần sân bay Buôn Ma Thuột được rất nhiều báo đăng, vì 2 nhân vật trong vụ này đều là cán bộ thuộc quyền quản lý của Tỉnh ủy Đắk Lắk. Kết quả, người mặc váy rất ngắn lúng túng trèo qua ô cửa thông gió bị ghi hình và quay video clip rõ mặt là bà Trưởng ban tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk, sau đó đã bị chuyển qua làm ... Chánh văn phòng cơ quan này.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần căn dặn “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “phải cất nhắc cán bộ cho đúng”, “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ đó giữ địa vị nào, làm nghề gì”. Dù phong trào “thi đua học tập và làm theo lời Bác” những năm qua vẫn liên tục được phát động tại Đắk Lắk, nhưng công tác cán bộ hình như đang bị xem nhẹ ở tỉnh này.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.