Nhóm sát thủ giết hại đại ca giang hồ Quân 'xa lộ' hầu tòa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vụ án từng gây xôn xao dư luận bởi nạn nhân bị truy sát đến chết là ông Mai Văn Quân (57 tuổi, biệt danh Quân ‘xa lộ’) là một "đại ca giang hồ" khu vực giáp ranh TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai).

Sáng 21/3, Tòa gia đình và người chưa thành niên TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 16 bị cáo vụ truy sát, chém chết đại ca giang hồ Mai Văn Quân (57 tuổi, biệt danh Quân ‘xa lộ’).

Các bị cáo gồm: Võ Thùy Linh (32 tuổi, ngụ tại huyện Hóc Môn, TPHCM), Lý Vǎn Tư (43 tuổi, ngụ tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh), Hồ Thanh Phương (37 tuổi), Nguyễn Tiến Minh Tài (41 tuổi), Vương Vũ Hoàng (33 tuổi), Nguyễn Ngọc Thạch (35 tuổi), Phan Thanh Giàu (23 tuổi), Nguyễn Hoàng Quân (23 tuổi), Nguyễn Duy Khải (23 tuổi), Đặng Quốc Duy (20 tuổi), Lê Minh Tiến (21 tuổi), Hồ Thành Đạt (33 tuổi) và Lê Võ Thành Phương (27 tuổi), cùng ngụ tại TPHCM, cùng tội “Giết người”.

Nhóm sát thủ giết hại đại ca giang hồ Quân 'xa lộ' hầu tòa ảnh 1

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 21/3. Ảnh: Tân Châu

Các bị cáo Phạm Nhật Nam (24 tuổi), Lê Tuấn Vũ (27 tuổi), cùng ngụ tại tỉnh Tây Ninh và Lê Thị Tuyết (47 tuổi, ngụ tại TPHCM), cùng bị xét xử về tội “Che giấu tội phạm”.

Vụ án này từng được đưa ra xét xử vào năm 2021 với 12 bị cáo. Tuy nhiên, tòa án đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Trong thời gian điều tra bổ sung, cơ quan điều tra đã bắt giam thêm 4 bị cáo.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa ngày 21/3, vào năm 2011, bị cáo Võ Thùy Linh sau khi đi du học và làm việc tại Úc đã trở về nước và kinh doanh tự do. Do có mâu thuẫn, tranh chấp trong mua bán nhà và việc đăng bài nói xấu bị cáo Lê Thị Tuyết (là bạn của Võ Thùy Linh) trên các trang mạng xã hội nên giữa bị cáo Võ Thùy Linh và bị cáo Lý Vǎn Tư xảy ra mâu thuẫn với anh T. Khi ông Mai Văn Quân (là bạn của anh T) đến nhà chơi thì anh T có nói cho ông Quân nghe về mâu thuẫn với Võ Thùy Linh.

Nhóm sát thủ giết hại đại ca giang hồ Quân 'xa lộ' hầu tòa ảnh 2

Bị cáo Võ Thùy Linh (hàng đầu, bìa phải) tại phiên tòa sáng 21/3. Ảnh: Tân Châu

Khoảng 22h50 phút ngày 4/11/2019, tại quán Karaoke Nike Vip (số 28 Khổng Tử, quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức), giữa ông Mai Vǎn Quân với hai bị cáo Võ Thùy Linh và Lý Vǎn Tư có nhắn tin qua lại nói chuyện và thách thức gặp nhau để giải quyết.

Phía Võ Thùy Linh đã huy động lực lượng để đối phó với Quân "Xa lộ". Nguyễn Tiến Minh Tài nói Hồ Thanh Phương gọi điện kêu thêm người nên Phương gọi điện cho Vương Vũ Hoàng. Hoàng rủ thêm Hồ Thành Đạt, Nguyễn Ngọc Thạch đi ra gặp nhau tại ngã tư Bình Thái (trên Xa lộ Hà Nội).

Tại đây, Tài nói Hoàng chuẩn bị hung khí, Thạch gọi điện cho Nguyễn Thành Tiền kêu thêm người và mang hung khí (mã tấu, cây chĩa…) tới. Đạt gọi điện cho Phan Thành Giàu, Giàu gọi điện cho Nguyễn Hoàng Quân, Nguyễn Duy Khải, Đặng Quốc Duy, Lê Minh Tiến, Lê Võ Thành Phương cùng tập hợp tại ngã tư Bình Thái.

Cả nhóm mang theo hung khí, gồm: mã tấu, dao tự chế, cây chĩa... đi đến quán Karaoke Nike Vip, truy sát và đâm chém ông Mai Văn Quân đến tử vong.

Sau khi gây án, cả nhóm sát thủ tập hợp tại TP Thủ Đức. Bị cáo Linh thuê xe cùng với cả nhóm đi TP Vũng Tàu và TP Phan Thiết. Trên đường đi, Linh là người dẫn cả nhóm đi ăn uống, mua sắm đồ và thuê chỗ nghỉ. Trước khi quay trở lại TPHCM, bị cáo Linh còn đưa cho bị cáo Tư mượn 60 triệu đồng để đưa cho nhóm sát thủ tiếp tục bỏ trốn.

Nhóm sát thủ giết hại đại ca giang hồ Quân 'xa lộ' hầu tòa ảnh 3

Các bị cáo tại phiên tòa sáng 21/3. Ảnh: Tân Châu

Trong quá trình bị cáo Lý Vǎn Tư bỏ trốn, mặc dù biết rõ Tư liên quan đến vụ án giết người và đang bị truy nã nhưng bị cáo Lê Thị Tuyết, Phạm Nhật Nam và Lê Tuấn Vũ nhiều lần cung cấp tiền, tạo điều kiện cho Tư bỏ trốn, gây khó khǎn cho quá trình điều tra.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Võ Thùy Linh không thừa nhận việc nhờ gọi người tới chém Mai Vǎn Quân, không thừa nhận việc hứa hẹn sẽ lo nếu có việc gì xảy ra.

Bị cáo Nguyễn Tiến Minh Tài cũng không thừa nhận việc đã yêu cầu bị cáo Hồ Thanh Phương gọi cho đồng bọn hẹn gǎp ở ngã tư Bình Thái.

Tuy nhiên, cǎn cứ vào lời khai của các bị cáo Hồ Thanh Phương, Vương Vũ Hoàng, Lê Minh Tiến, Lý Văn Tư và bản thân bị cáo Tài cũng khai nhận, khi gặp nhau tại ngã tư Bình Thái, trước khi đi đánh ông Quân thì cả hai bị cáo Linh và Tư đều cam kết với cả nhóm “có việc gì Linh lo hết”, cùng các chứng cứ có trong hồ sơ, Viện Kiểm sát khẳng định đã đủ căn cứ xác định hai bị cáo Linh và Tài có hành vi phạm tội như trên.

Bị cáo Hồ Thành Đạt không thừa nhận hành vi cầm dao đuổi theo chém ông Mai Văn Quân. Bị cáo này khai rằng, bản thân cầm dao tự chế đuổi theo là để...ngăn cản đồng bọn chém bị hại. Tuy nhiên, cǎn cứ vào hình ảnh camera an ninh mà cơ quan điều tra thu giữ thì lời khai này của bị cáo Đạt là không có cǎn cứ.

Quá trình điều tra, bị cáo Lê Thị Tuyết không thừa nhận hành vi cung cấp tiền cho bị cáo Lý Văn Tư, không liên quan đến việc mua bán, thế chấp đến căn nhà trên đường Sương Nguyệt Ánh, Quận 1 (nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa bị cáo Linh và anh T - PV).

Theo Viện Kiểm sát, lời khai của các bị cáo Linh, Tư, Nam, Vũ phù hợp với tài liệu sao kê ngân hàng của Vũ. Lời khai của người liên quan là bà T.T.M và anh T, có đủ cơ sở xác định bị cáo Tuyết là người gọi bị cáo Tư đi cùng Linh xuống gặp anh T để giải quyết mua bán, tranh chấp căn nhà, cũng như việc anh T đǎng tin nói xấu Tuyết trên trang mạng xã hội.

Sau khi xảy ra vụ truy sát Mai Văn Quân, bị cáo Tuyết biết nạn nhân đã chết nên đã báo cho bị cáo Tư và chỉ đạo cung cấp tiền cho Tư bỏ trốn.

Đối vối đối tượng Nguyễn Thanh Tiến đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 18/12/2020 và ngày 26/5/2021, Cơ quan điều tra đã tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra và ra quyết định truy nã bị can này, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.