Nhóm hacker Anonymous lên kế hoạch tấn công ồ ạt

Nhóm hacker Anonymous lên kế hoạch tấn công ồ ạt
Sau hai năm tung hoành, nhóm tin tặc khét tiếng thế giới đang tiếp tục chuẩn bị cho những đợt khai thác lỗ hổng mới năm nay với lời đe dọa "Hãy chờ xem trong năm 2013".

Nhóm hacker Anonymous lên kế hoạch tấn công ồ ạt

> Nhóm tin tặc Anonymous tấn công các trang web Israel
> Hàng loạt trang web lớn bị nhóm hacker khét tiếng 'ghé thăm'

Sau hai năm tung hoành, nhóm tin tặc khét tiếng thế giới đang tiếp tục chuẩn bị cho những đợt khai thác lỗ hổng mới năm nay với lời đe dọa "Hãy chờ xem trong năm 2013".

Nhóm hacker Anonymous lên kế hoạch tấn công ồ ạt ảnh 1

Anonymous đã tạo một video tổng hợp các đợt tấn công mà họ tiến hành năm qua như đánh sập trang web của bộ Tư pháp Mỹ, FBI, Universal Music... nhằm bảo vệ dịch vụ chia sẻ Megaupload; cuộc chiến chống chính phủ Israel vì nổ súng tại dải Gaza...

"Những cuộc đấu mà chúng tôi liệt kê trong video chỉ là những ví dụ tiêu biểu, còn nhiều chiến dịch hơn thế. Một số đang diễn ra, như chiến dịch Operation Syria. Chúng tôi vẫn đang ở đây".

Trong khi đó, tuần trước hãng bảo mật McAfee dự đoán 2013 sẽ là năm đi xuống của Anonymous do những biến động năm 2012 đã làm giảm ảnh hưởng của nhóm này.

Theo Châu An
VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.