Nhìn U23 Việt Nam tích cực tranh tài, báo Trung Quốc sốt ruột cho lứa trẻ nước nhà

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nếu như các lứa trẻ Việt Nam liên tục tranh tài ở các giải như U23 châu Á, U23 Dubai Cup, U23 Đông Nam Á hay SEA Games 31 thì các măng non của bóng đá Trung Quốc chỉ có thể "đóng cửa tập chay". Điều đó khiến giới truyền thông nước này cảm thấy rất sốt ruột.
Nhìn U23 Việt Nam tích cực tranh tài, báo Trung Quốc sốt ruột cho lứa trẻ nước nhà ảnh 1

Trận U22 Việt Nam thắng U22 Trung Quốc cách đây 3 năm

Theo Sohu, lứa cầu thủ sinh năm 2001 gồm 50 tuyển thủ đã được tập hợp tại Thượng Hải cho một đợt đóng quân đến đầu tháng 3. Trong thời gian này, họ sẽ chủ yếu tập luyện và thi đấu nội bộ. Do dịch bệnh nên U21 Trung Quốc không tìm được đối thủ để đá giao hữu quốc tế.

Nếu như tình hình 2 năm trước, lứa U21 này sẽ được "điều" xuống thi đấu ở các giải hạng dưới của Trung Quốc như một CLB độc lập. Đây là cách để duy trì môi trường phát triển cho các cầu thủ trẻ. Nhưng bây giờ, rất khó để thực hiện điều này do sự chồng chéo về lịch thi đấu, quản lý cầu thủ, bởi nhiều thành viên U21 đã được CLB chủ quản cho ra sân tại Chinese Super League.

Vì vậy, tờ Sohu lo lắng rằng nếu cứ thi đấu trên sân tập như vậy, rất khó để các tài năng của U21 Trung Quốc có thể phát triển trình độ. Sohu viết: “Đã có 50 cái tên được triệu tập.

Chúng ta có nhiều ngôi sao trẻ như Tao Qianglong, Liu Zhurun, Eiffelding, Ling Jie… Nhưng nếu cứ tiếp tục thi đấu và tập luyện thiếu chất lượng như thế này, khoảng cách giữa đội U21 và các đối thủ châu Á có nguy cơ bị nới rộng thêm.

Nên nhớ là hơn 20 cầu thủ được chọn vào danh sách này là những cầu thủ tấn công, trong khi khoảng một nửa số cầu thủ còn lại là tiền vệ và hậu vệ cánh. Các ứng cử viên vị trí tiền vệ, trung vệ lại tỏ ra mờ nhạt.

Nhìn U23 Việt Nam tích cực tranh tài, báo Trung Quốc sốt ruột cho lứa trẻ nước nhà ảnh 2

U21 Trung Quốc chỉ có thể thi đấu nội bộ

Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đội trẻ của chúng ta đã không thể tham gia các giải đấu quốc tế chính thức trong khoảng hai năm trở lại đây, đặc biệt là phải rút lui khỏi vòng loại U23 châu Á.

Trong khi đó, đội U21 vẫn chưa xác nhận có thể tham gia mùa giải mới hay không. Xét cho cùng, do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, rất khó để đội bóng này được chơi các trận đấu quốc tế trong thời gian ngắn ngoài việc phải tập luyện sau những cánh cửa đóng kín trong trại huấn luyện.

Và một khi đội không thể tham gia giải chuyên nghiệp như hai mùa vừa qua, chúng ta chỉ có thể giải quyết vấn đề bằng cách mời một số CLB hoặc đội trẻ địa phương đá giao hữu. Nhưng dù thế đi nữa thì tình hình vẫn rất đáng lo.

Nên nhớ, hầu hết các cầu thủ này sẽ đại diện cho bóng đá Trung Quốc tham dự môn bóng đá nam Olympic Paris 2024. Trong khi các đối thủ trong khu vực và cả Việt Nam liên tục được tranh tài thì U21 Trung Quốc chỉ có thể thi đấu nội bộ với nhau. Thật đáng lo", Sohu kết lại.

MỚI - NÓNG