LĐBĐ Trung Quốc ‘khoanh vùng’ 2 đối tượng bị điều tra ở trận thua Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo các báo thể thao của Trung Quốc, sau gần 1 tuần mở cuộc điều tra đội tuyển, bộ phận điều tra đã ‘khoanh vùng’ được 2 mục tiêu cần "soi" kỹ sau trận thua Việt Nam.
LĐBĐ Trung Quốc ‘khoanh vùng’ 2 đối tượng bị điều tra ở trận thua Việt Nam ảnh 1

Wang Shenchao (ngoài cùng) cũng bị đặt nghi vấn vì thi đấu hời hợt trước ĐT Việt Nam

Hôm 15/2, nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc khẳng định Liên đoàn bóng đá nước này đã mở cuộc điều tra đối với các cầu thủ. Trong đó, họ nhắm tới đội trưởng Wu Xi, người đã thi đấu rất vật vờ trên sân Mỹ Đình. Anh là người được cho là đã né đường tạt của Hùng Dũng tạo điều kiện cho Tấn Tài đánh đầu mở tỷ số.

Bên cạnh pha né bóng dẫn tới bàn thua này, Wu Xi cũng trải qua những phút thi đấu ác mộng. Ngoài việc nhận thẻ vàng khá vô duyên ngay đầu trận, anh còn liên tục mắc lỗi, tạo điều kiện để cặp tiền vệ Hùng Dũng - Hoàng Đức của đội bóng áo đỏ qua mặt.

Sự bạc nhược của Wu Xi cũng là lý do khiến Trung Quốc gần như gãy tuyến giữa, đặc biệt là ở bàn thắng thứ 3 được Văn Đức ghi, khi một loạt cái bóng áo đỏ phối hợp như chỗ không người ở giữa sân trước khi Văn Đức băng xuống và sút xa ghi bàn.

LĐBĐ Trung Quốc ‘khoanh vùng’ 2 đối tượng bị điều tra ở trận thua Việt Nam ảnh 2

Wu Xi chơi khá vật vờ và liên tục bị Hùng Dũng qua mặt

Nhân vật thứ hai, theo tờ Sohu, là Wang Shenchao, người đã mắc sai lầm khiến đội nhà bị thủng lưới cả 3 bàn. Anh kèm không quyết liệt để Tấn Tài chọn vị trí và đánh đầu mở tỷ số. Anh cũng xoay trở rất chậm chạp ở pha phối hợp giữa Tuấn Hải và Hùng Dũng, sau đó Tiến Linh ập vào nâng tỷ số lên 2-0.

Tờ Sohu kết luận về những gì đang xảy ra với Wang Shenchao: “Không chỉ trận này, thành tích của anh ở ĐTQG cũng luôn kém cỏi, song anh ấy luôn chiếm vị trí đá chính. Điều này đã đủ để nghi ngờ.

Có thể các cầu thủ bị cắt giảm lương nên không có tiền, muốn dùng chiêu trò để kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống, nhưng bất cứ hành động nào gây tổn hại đến lợi ích quốc gia thì phải bị nghiêm trị”.

MỚI - NÓNG
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
Thu hồi phù hiệu hơn 6.800 xe vi phạm quá tốc độ
TPO - Trong 3 tháng đầu năm, các Sở Giao thông vận tải đã xử lý thu hồi phù hiệu đối với hơn 6.800 phương tiện vi phạm tốc độ từ 5 lần/1.000km trở lên trong tháng, đồng thời nhắc nhở đối với 85.600 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, quá thời gian lái xe và không truyền dữ liệu.
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
Xe 43 chỗ nhồi nhét tới 90 hành khách
TPO - CSGT Hải Phòng đang hoàn thiện hồ sơ xử phạt hành chính, tước GPLX tài xế Trần H.H (quê Hà Giang) vì chở 90 người trên ô tô khách 43 chỗ (41 giường nằm, 2 ghế ngồi) và đón khách không đúng nơi quy định.