Cầu thủ Liverpool lập hat-trick… phản lưới khi về khoác áo ĐTQG

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong trận đấu sáng nay giữa Mỹ và New Zealand, một sự cố có một không hai đã xảy ra khi tuyển thủ New Zealand, Meikayla Moore đã lập hat-trick… phản lưới nhà.
Cầu thủ Liverpool lập hat-trick… phản lưới khi về khoác áo ĐTQG ảnh 1

Cú hat-trick tai hại của Meikayla Moore được thiết lập nhanh chóng từ phút thứ 5 đến 36. Cô đều lúng túng đưa bóng vào lưới nhà trong những pha cản phá của mình, đặc biệt là tình huống thứ 3.

Tư thế tiếp bóng của Meikayla Moore là khá thuận lợi, và ở vị trí như thế, gần như chắc chắn một hậu vệ sẽ đưa bóng ra xa khuôn khổ khung thành, nhưng không hiểu sao nữ cầu thủ này vẫn có thể phản lưới.

Còn bàn thứ 2 của Moore thì thật sự là vận đen đã tìm đến cô. Sau một pha treo bóng từ cánh phải, tiền đạo của Mỹ đã dứt điểm bằng đầu và bóng đập vào mặt Moore. Bàn thắng được tính là phản lưới cho hậu vệ bên phía New Zealand.

Sau cú hat-trick tai hại này, trong đó Meikayla Moore “ghi bàn” bằng chân phải, đầu và chân trái, cô đã bị thay ra trong nước mắt ở phút thứ 40. Nhưng New Zealand sau đó vẫn thủng thêm hai bàn nữa. ĐT Mỹ ấn định chiến thắng 5-0 ở giải giao hữu SheBelieves Cup. Qua hai trận, New Zealand đứng bét bảng, Iceland đứng đầu và Mỹ xếp thứ 2.

SheBelieves Cup là giải giao hữu thường niên tại Mỹ. Đây là năm thứ 6 giải được tổ chức và năm nay, nó được xem là một cữ dượt quan trọng để các đội tuyển mạnh trên thế giới bước vào vòng loại World Cup 2023, nơi ĐT Việt Nam đã có sẵn một chỗ sau hành trình vòng loại ấn tượng trên đất Ấn Độ.

Với Moore, cô là cầu thủ thứ 2 trong lịch sử bóng đá (tính cả nam và nữ) phản lưới tới 3 lần trong một trận đấu. Trước đó là cú hat-trick phản lưới nhà của Stan van den Buijs khi chơi cho Germinal Ekeren trong trận gặp Anderlecht ở giải VĐQG Bỉ mùa giải 1994/95.

Meikayla Moore sinh năm 1996 và đã chơi 48 trận cho ĐT nữ New Zealand từ năm 2013 tới nay. Cô từng chơi bóng ở Đức trước khi gia nhập đội nữ Liverpool vào năm 2020.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.