Olympic Bắc Kinh: VĐV bị đông cứng 'cậu nhỏ' khi thi đấu trượt tuyết băng đồng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù quãng đường thi đấu đã được giảm từ 50km xuống còn 30km, nhưng điều đó chẳng giúp ích gì nhiều cho vận động viên Remi Lindholm (Phần Lan). Lindholm đã bị đông cứng “cậu nhỏ”, và cần một túi nhiệt để sưởi ấm bộ phận nhạy cảm ngay sau khi kết thúc phần thi.
Olympic Bắc Kinh: VĐV bị đông cứng 'cậu nhỏ' khi thi đấu trượt tuyết băng đồng ảnh 1

Remi Lindholm. Ảnh: Getty

Trước đó, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, ban tổ chức nội dung thi trượt tuyết băng đồng cự ly 50km ngày 19/2 đã quyết định lùi thời gian thi đấu khoảng 1 giờ, và rút ngắn quãng đường xuống còn 30km.

Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì nhiều cho các vận động viên, đặc biệt là Remi Lindholm (24 tuổi, Phần Lan).

Lindholm mất chưa đầy 1 giờ 16 phút để hoàn thành đường đua và xếp thứ 28. Nhưng cái rét cắt da đã khiến nam vận động viên bị đóng băng “cậu nhỏ” và phải lập tức chườm ấm sau khi kết thúc phần thi.

Olympic Bắc Kinh: VĐV bị đông cứng 'cậu nhỏ' khi thi đấu trượt tuyết băng đồng ảnh 2

Bộ đồ thi đấu mỏng manh không đủ để giúp Lindholm giữ ấm cơ thể. Ảnh: PP

“Bạn có thể đoán được là bộ phận nào của tôi đã hơi đông cứng khi tôi hoàn thành cuộc đua. Đó là một trong những cuộc đua tồi tệ nhất mà tôi từng tham gia”, Lindholm nói với truyền thông Phần Lan. “Các bộ phận trên cơ thể bắt đầu nóng lên sau khi tôi kết thúc cuộc đua, cảm giác đau đớn ấy thực sự không thể chịu đựng được.”

Trước đó, vận động viên trẻ tuổi từng gặp sự cố tương tự trong một cuộc đua ở Ruka (Phần Lan) vào tháng 11/2021. Đây là lần đầu tiên Lindholm thi đấu tại Olympic, nhưng không giành được huy chương nào.

Tối 20/2, Thế vận hội Olympic Mùa Đông Bắc Kinh 2022 đã kết thúc bằng một lễ bế mạc hoành tráng tại sân vận động “Tổ chim”.

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Thomas Bach.

Theo The Guardian, Forbes
MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.