Sau Olympic mùa đông Bắc Kinh, Trung Quốc nhắm đến mục tiêu đăng cai World Cup

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi tổ chức thành công cả Thế vận hội mùa hè lẫn mùa đông, đất nước tỷ dân đang hướng tới mục tiêu đăng cai World Cup.
Sau Olympic mùa đông Bắc Kinh, Trung Quốc nhắm đến mục tiêu đăng cai World Cup ảnh 1

Theo AFP, chủ tịch Tập Cận Bình từng tỏ rõ tham vọng muốn Trung Quốc đăng cai tổ chức một kỳ World Cup. Thậm chí, ông còn mong một ngày nào đó đội tuyển nước nhà sẽ vô địch giải đấu số một hành tinh. Trung Quốc đã và đang xây dựng cũng như nâng cấp cơ sở hạ tầng nhằm từng bước hiện thực hóa giấc mơ đăng cai World Cup.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng "giấc mơ" của chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp một số trở ngại, xuất phát từ màn trình diễn ảm đạm của đội tuyển quốc gia nước này. Đội tuyển Trung Quốc chỉ mới vượt qua vòng loại World Cup duy nhất 1 lần vào năm 2002. Ở giải đấu năm đó, họ cũng thi đấu không tốt khi toàn thua cả 3 trận, thậm chí không ghi được bàn nào.

Tại vòng loại World Cup 2022, niềm hy vọng có vé tới Qatar vốn mong manh của Trung Quốc cũng đã tan thành mây khói sau trận thua bẽ bàng 1-3 trước đội tuyển Việt Nam vào hôm 1/2.

Nếu giành quyền đăng cai một kỳ World Cup trong tương lai, Trung Quốc sẽ mặc định được tham dự vòng chung kết của giải đấu với tư cách là chủ nhà. Nhưng với trình độ hiện tại, giới chuyên gia lo ngại đội tuyển Trung Quốc sẽ chỉ làm bẽ mặt nước nhà tại sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới.

Cameron Wilson, nhà sáng lập Wild East Football - chuyên trang phân tích bóng đá Trung Quốc cho biết: “Nhiều người tin rằng Trung Quốc không muốn đăng cai một kỳ World Cup cho đến khi đội tuyển quốc gia của họ đủ trình độ và thể hiện đủ tốt để không làm xấu mặt đất nước”.

Bóng đá Trung Quốc nổi tiếng trong vài năm trở lại vì chính sách vung tiền để mời HLV và cầu thủ nước ngoài nổi tiếng đến làm việc. Đội tuyển nước này cũng tích cực chiêu mộ nhân tài bằng cách tăng cường cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, cả hai biện pháp trên đều không mang lại nhiều hiệu quả, họ vẫn đang mắc kẹt ở vị trí 75 trên bảng xếp hạng của FIFA.

Theo Mads Davidsen, cựu giám đốc của CLB Shanghai SIPG, vấn đề của bóng đá Trung Quốc chính là sự thiếu đầu tư dài hạn cũng như quá tập trung vào thành công trước mắt.

"Khi tôi ở Trung Quốc, tôi khuyên họ nên đưa ra tầm nhìn và kế hoạch 8-10 năm. Thay vì đặt mục tiêu dự World Cup gần nhất, hãy xây dựng một nền tảng vững chắc cho bóng đá Trung Quốc phù hợp với xu hướng của thời đại", ông Davidsen nói.

Cũng theo ông Davidsen, Trung Quốc có đủ điều kiện về cơ sở vật chất và hậu cần để tổ chức các sự kiện thể thao lớn. Thế vận hội Bắc Kinh 2008 và Thế vận hội mùa đông 2022 vừa kết thúc là minh chứng cho điều đó.

Theo ông Philippe Troussier, người từng làm việc cho một số CLB Trung Quốc và là cựu HLV U19 Việt Nam, bóng đá Trung Quốc đã phát triển rất nhiều nhưng vẫn chưa đủ khả năng để đăng cai World Cup. Ông cho rằng để tổ chức thành công một giải đấu lớn sẽ bao gồm cả việc thi đấu tốt. Bóng đá Trung Quốc cần phải đầu tư thêm cho cơ sở hạ tầng và đào tạo thành công nhiều hơn nữa các cầu thủ cũng như HLV chuyên nghiệp.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.