Nhiều vũ khí hạt nhân Mỹ mất tích bí ẩn

Ảnh minh họa: Wikipedia.
Ảnh minh họa: Wikipedia.
Trang Business Insider mới đây đã đăng tải video phỏng vấn cựu quân nhân Mỹ tiết lộ, quân đội Mỹ đã để thất lạc các vũ khí hạt nhân ngay trong các chuyến bay.

Trả lời phỏng vấn Business Insider, Đại tá Không quân Mỹ đã về hưu JV Venable cho biết, Không quân Mỹ đã để thất lạc nhiều vũ khí hạt nhân. Ông Venable cho biết, những vụ việc thất lạc này xảy ra rất lâu trước khi ông nhập ngũ.

Theo cựu quan chức này, các vũ khí trên bị thất lạc ở các khu vực như Tampa bang Florida, bang Georgia, vùng đầm lầy bang Nam Carolina. Ông Venable cho biết, quân đội Mỹ đã tìm lại được hầu hết các vũ khí thất lạc này, trong khi số khác vẫn “bặt vô âm tín”.

Ông cũng cho biết, bộ phim “Man of honor” sản xuất năm 2000 kể về cuộc đời của Carl Brashear, thợ lặn da màu đầu tiên của Hải quân Mỹ, có liên quan đến câu chuyện về những vũ khí hạt nhân thất lạc. Trong phim, thợ lặn Brashear đã lặn xuống đáy biển để tìm quả bom hay một tên lửa bị thất lạc mà thực tế máy bay ném bom B-52 đã đánh rơi.

Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, quân đội Mỹ được cho đã bị thất lạc 8 vũ khí hạt nhân. Tháng 2/1950, máy bay ném bom B-36 của Mỹ khi trên đường từ Alaska đến Texas làm nhiệm vụ huấn luyện đã bất ngờ gặp sự cố động cơ và mất độ cao. Để giảm tải trọng của máy bay, phi hành đoàn quyết định thả quả bom hạt nhân Mark 4 xuống Thái Bình Dương. Năm 1956, một chiếc B-47 mang 2 vũ khí hạt nhân từ căn cứ không quân MacDill ở Florida đến một căn cứ ở nước ngoài đã biến mất không dấu vết trong thời gian nạp liệu trên không ở Địa Trung Hải.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG