Nhiều vấn đề nóng được cử tri kiến nghị tới lãnh đạo thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tại buổi tiếp xúc, cử tri các quận Ba Đình, Hà Đông đã kiến nghị thành phố cần sớm giải quyết nhiều bức xúc dân sinh trong quản lý đô thị, chậm cấp sổ đỏ, công trình bỏ hoang lãng phí...

Ngày 20/6, Tổ đại biểu HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2023 HĐND TP. khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tại quận Ba Đình.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Lê Đình Sơn (phường Phúc Xá) nêu vấn đề cử tri đã kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết về việc thu hồi hơn 46.000m2 ở khu vực hồ Phúc Xá 2 để làm dự án phát triển nhà, trụ sở cơ quan, trường học. Tuy nhiên, đã 21 năm nhưng dự án vẫn dở dang, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của 40 hộ dân thuộc diện phải GPMB. Cử tri mong muốn UBND các cấp quan tâm, sớm có phương án giải quyết.

Cử tri Lê Đức Hạnh (phường Kim Mã) cho rằng, nằm trong dự án mở đường Liễu Giai – Núi Trúc giai đoạn 2 có 17 hộ đăng ký mua nhà tái định cư. Tuy nhiên, đến nay đã 6 năm các hộ vẫn chưa nhận được nhà. Cử tri đề nghị đại biểu HĐND TP. có ý kiến với các cơ quan có thẩm quyền sớm bố trí nhà tái định cư;

Cử tri Nguyễn Thị Oanh (phường Giảng Võ) cho biết, một số chung cư trên địa bàn tuy không thuộc danh sách chung cư nguy hiểm cấp độ D nhưng thực trạng công trình đã xuống cấp. Thậm chí, có chung cư xuống cấp nghiêm trọng không đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân. Cử tri kiến nghị thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ kiểm định các chung cư cũ trên địa bàn.

Cả trăm hộ dân chờ sổ đỏ

Cũng trong ngày 20/6, tại quận Hà Đông, Tổ Đại biểu số 10 HĐND TP. Hà Nội đã tổ chức tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 12, HĐND Khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Văn Quán đề nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường 19/5 đã thu hồi đất từ năm 2019 đến nay vẫn chưa triển khai.

Cử tri phường Yết Kiêu cho rằng, hiện nay phường Yết Kiêu không có trường khiến học sinh phải học nhờ phường Nguyễn Trãi. Vì vậy, cử tri đề nghị thành phố xây dựng trường THCS tại phường Yết Kiêu.

Nhiều vấn đề nóng được cử tri kiến nghị tới lãnh đạo thành phố Hà Nội ảnh 1

Cử tri quận Ba Đình phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri phường Đồng Mai thì cho rằng, khu đô thị Phong Phú đã thu hồi đất của dân từ năm 2007, đến nay vẫn để hoang hóa. Hơn nữa, nhà nước cần giải quyết đất dịch vụ cho dân sau khi bị thu hồi đất theo quy định;

Cử tri phường Mộ Lao đề nghị các cấp cấp quyền sử dụng đất cho gần 400 hộ dân, sinh sống cùng với khu tập thể của Học viện Bưu chính Viễn Thông. Thời gian qua, do không được cấp sổ đỏ, các hộ dân không được sửa chữa, cải tạo nhà ở nên đời sống gặp nhiều khó khăn.

Trong khi đó, cử tri phường Biên Giang đề nghị kêu gọi xã hội hóa 5 chợ trên địa bàn quận nhằm xóa bỏ chợ cóc…

Khi nào xử lý?

Tiếp thu ý kiến của cử tri Hà Đông, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, hiện nay Hà Nội đang rà soát lại một số Luật lớn. Trong đó, có Luật Thủ đô, quy hoạch phát triển Thủ đô và quy hoạch vùng.

Các ý kiến kiến nghị của cử tri nêu trên ông Quyền đề nghị lãnh đạo quận Hà Đông tổng hợp lại để đưa vào nghị quyết chuyên đề của quận, để bàn bạc, tháo gỡ. Đồng thời, phân công cụ thể từng lãnh đạo phụ trách, giải quyết.

Nhiều vấn đề nóng được cử tri kiến nghị tới lãnh đạo thành phố Hà Nội ảnh 2

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Về giao đất dịch vụ sau khi thu hồi đất, ông Quyền cho biết hiện thành phố đang triển khai trên địa bàn nhiều quận, huyện. Do Chính phủ đề nghị xét duyệt từng trường hợp một nên sẽ rất lâu. Hiện nay, việc cấp đất đã được giao cho Tổ dân phố họp bàn, thống nhất. Sau đó, UBND xã mới hoàn thiện hồ sơ trình UBND quận và UBND TP. xét duyệt.

Vấn đề cử tri Đồng Mai nêu thoát lũ sông Đáy, thành phố đã có kiến nghị và Bộ NN&PTNT đang xem xét đề xuất với Chính phủ phương án giải quyết. Đối với dự án khu đô thị sinh thái Đồng Mai, hiện đang hoàn thiện quy hoạch 1/500 và trình TP.

Việc việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Học viện Bưu chính viễn thông có một số vấn đề. Theo đó, đây là đất của Học viện Bưu chính Viễn thông, nhưng học viện giao cho giáo viên của trường.Ông Quyền đề nghị UBND quận Hà Đông cùng với các sở, ngành xem xét, đề nghị với Học viện tách đất ở của giáo viên ra khỏi đất của trường để cấp giấy chứng nhận cho người dân.

MỚI - NÓNG