Hà Nội: Cử tri đề nghị có phương án khắc phục ngập lụt, không cắt điện khi nắng nóng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cử tri mong muốn thành phố Hà Nội chỉ ra nguyên nhân, phương án khắc phục tình trạng ngập lụt trên các tuyến đường, khu dân cư mỗi khi có mưa lớn. Đồng thời, những ngày nắng nóng hạn chế cắt điện bởi ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân. 

Ngày 16/6, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 8 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàng Mai trước kỳ họp thường kỳ giữa năm 2023. Đại diện Tổ đại biểu đã thông tin tới cử tri về nội dung, chương trình kỳ họp thứ XII, HĐND thành phố khóa XVI vào tháng 7/2023.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Phạm Văn Hoành (phường Định Công) cho biết, hiện nay nhiều tòa nhà chung cư tái định cư đã được đưa vào sử dụng từ nhiều năm nhưng chưa thành lập Ban quản trị; cơ sở vật chất tòa nhà xuống cấp, ảnh hưởng mỹ quan và đời sống sinh hoạt của người dân. Do đó, cử tri kiến nghị HĐND thành phố có ý kiến để UBND thành phố giao Sở Xây dựng, các đơn vị liên quan bảo trì theo quy định. Đồng thời, tạo điều kiện cho các tòa nhà nêu trên được thành lập Ban quản trị.

Trong khi đó, cử tri Phạm Ngọc Quế (phường Thịnh Liệt) kiến nghị sớm bàn giao nguyên trạng các hạng mục hạ tầng đường, vỉa hè…

Cử tri phường Đại Kim đề nghị các đại biểu HĐND thành phố có ý kiến để UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng khớp nối hạ tầng kỹ thuật tuyến ngõ 282, 292, 420 đường Kim Giang.

Hà Nội: Cử tri đề nghị có phương án khắc phục ngập lụt, không cắt điện khi nắng nóng ảnh 1

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại quận Hai Bà Trưng.

*Cũng trong ngày 16/6, Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội, Đơn vị bầu cử số 4 đã tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đào Thị Vân Hạnh (phường Phố Huế) đề nghị thành phố cần có chính sách cải tạo khu Tập thể Nguyễn Công Trứ trên địa bàn phường Phố Huế. Đồng thời, cải tạo nâng cấp và các khu chung cư cũ nguy hiểm ở mức cấp C, cấp D như Quỳnh Mai, Đồng Nhân…

Cử tri Vũ Hy Chương (phường Nguyễn Du) đề nghị, các cấp quản lý của thành phố sớm làm rõ việc bảo đảm trật tự đô thị, trật tự hè phố với giải quyết hài hoà nhu cầu làm kinh tế của người dân gắn với hè phố, quyền lợi của cộng đồng nói chung và của người dân cư trú tại nhà mặt phố.

Xem xét, giải quyết kiến nghị của người dân

Sáng ngày 16/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cùng các đại biểu HĐND thành phố thuộc Đơn vị bầu cử số 2 đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm.

Hà Nội: Cử tri đề nghị có phương án khắc phục ngập lụt, không cắt điện khi nắng nóng ảnh 2
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tiếp thu ý kiến của cử tri.

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Thi (phường Hàng Bông) và Đào Tuyết Thanh (phường Hàng Trống) cho biết, hiện nay, thành phố đang trong thời gian vào mùa hè, có thời điểm nhiệt độ lên tới 40 độ C. Vì thế, việc cắt điện đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân. Cử tri mong muốn thành phố sớm có biện pháp, chủ động xây dựng các phương án bảo đảm an toàn điện năng, khắc phục sớm việc cắt điện như vừa qua.

Các cử tri mong muốn và đề nghị thành phố quan tâm quy hoạch mạng lưới giao thông, phân luồng giao thông, bố trí bãi xe tĩnh; tăng cường chất lượng, dịch vụ và đa dạng hóa các phương tiện giao thông công cộng; xử lý vi phạm trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường trên phạm vi toàn thành phố.

Cử tri mong muốn thành phố có trả lời thỏa đáng cho người dân và chỉ ra nguyên nhân, phương hướng khắc phục tình trạng ngập lụt, ngập úng nặng, kéo dài trên các tuyến đường, khu dân cư mỗi khi có mưa lớn.

Ngoài ra, cử tri quan tâm đến vấn đề tăng học phí, cải tạo chung cư cũ. Cử tri Nguyễn Hữu Cử (phường Hàng Đào) đề nghị, thành phố cần sử dụng các khu đất các cơ quan, xí nghiệp chuyển đi để xây dựng thêm trường học, không nên xây dựng các khu nhà chung cư sẽ tăng áp lực dân số trong nội đô.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Theo ông Tuấn, những ý kiến này sẽ được đại biểu HĐND thành phố tập hợp, chuyển tới UBND thành phố và các sở, ngành trả lời.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn nêu rõ, thành phố rất quan tâm tới lĩnh vực giáo dục. Riêng với công trình giáo dục có nhiều dự án được quan tâm đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Bên cạnh đó, thành phố cũng quan tâm quy hoạch mạng lưới giáo dục. Tuy nhiên, thực tế hiện nay chưa có sự đồng bộ giữa khu đô thị với trường học dẫn đến thiếu trường, lớp. Về vấn đề này, HĐND thành phố đã giao UBND chỉ đạo các sở, ngành rà soát, thu hồi dự án kém năng lực.

Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị UBND quận Hoàn Kiếm rà soát quỹ đất, tăng diện tích lớp học, di dời cơ sở gây ô nhiễm, không phù hợp quy hoạch để ưu tiên xây trường học, sân chơi, vườn hoa. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành rà soát lại, phối hợp với UBND quận để ưu tiên bố trí kinh phí, tạo mọi điều kiện để tăng số lớp học, trường học...

Đối với vấn đề cắt điện, thiếu điện, các dự án trên địa bàn Hà Nội liên quan giải phóng mặt bằng, thoả thuận tuyến... Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, thành phố đã tập trung chỉ đạo các cơ quan đôn đốc thực hiện các dự án với tiến độ nhanh nhất.

MỚI - NÓNG