Nhiều tuyển thủ Trung Quốc bị sang chấn tâm lý sau trận thua ĐT Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Dù biết giành điểm trước một Saudi Arabia mạnh hơn hẳn và lại đang rất cần điểm để tham dự World Cup là cực kỳ khó khăn. Nhưng nhiều tuyển thủ Trung Quốc tỏ ra rất quyết tâm. Bởi như họ thừa nhận, họ muốn thắng Saudi Arabia để “làm nguôi đi cú sốc tâm lý thua Việt Nam”.
Nhiều tuyển thủ Trung Quốc bị sang chấn tâm lý sau trận thua ĐT Việt Nam ảnh 1

Như đã biết, trận thua ĐT Việt Nam 1-3 đã nhấn chìm ĐT Trung Quốc vào cơn thịnh nộ của dư luận. Nền bóng đá xứ tỷ dân vốn đối diện với nhiều hoài nghi, nay bị biến thành “tấm bia” để người hâm mộ bắn phá sau trận thua tại Mỹ Đình.

Trận thua này cũng đến đúng dịp tuyển nữ Trung Quốc vượt qua khó khăn để vô địch Asian Cup. Tất cả khiến thầy trò HLV Li Xiaopeng càng bị chỉ trích nặng nề hơn, thậm chí nhiều thành viên còn bị sang chấn tâm lý.

Mới đây, một thành viên của tuyển Trung Quốc đã chia sẻ sự thật này trên tờ Oriental Sports Daily: “Sau trận thua Việt Nam, nhiều người trong chúng tôi cảm thấy rất dằn vặt. Đó là kiểu tự vấn bản thân, cảm giác như mình không biết đá bóng. Nhiều khi bạn bè hỏi đùa: Làm sao mà thua được một đội bóng như thế. Rồi tôi không biết trả lời thế nào, hoặc tôi giả vờ không nghe thấy".

Chính vì điều này mà ban huấn luyện đội tuyển Trung Quốc đã phải tăng cường can thiệp và xây dựng tâm lý cho các cầu thủ. Họ muốn các cầu thủ xác định rằng nếu đã không thể bứt lên ở 2 trận cuối thì cũng “không được gục ngã".

Nhiều tuyển thủ Trung Quốc bị sang chấn tâm lý sau trận thua ĐT Việt Nam ảnh 2

Wu Xi (phải) cùng đồng đội phải chịu nhiều áp lực sau trận thua Việt Nam

Cầu thủ của tuyển Trung Quốc nhấn mạnh: "Tôi thật sự ấn tượng vì những lời nói từ HLV trưởng khi chúng tôi tập trung tại Hải Khẩu. Ông ấy nói rằng ‘người khác có thể xem thường bạn, nhưng bạn không được đầu hàng".

“Chúng tôi phải thoát ra khỏi thất bại. Huấn luyện viên cũng đang uốn nắn các cầu thủ, hy vọng rằng trận gặp Saudi Arabia lần này, chúng tôi sẽ làm tốt từng chi tiết và không để lại hối tiếc”, cầu thủ này kết lại.

Trong trận gặp Saudi Arabia, ĐT Trung Quốc có lợi thế sân nhà, nhưng vì dịch bệnh nên họ buộc phải lấy sân trung lập ở UAE để tổ chức trận đấu. Trận này, Trung Quốc sẽ mất Li Lei, hậu vệ trái đang khoác áo Grasshoppers tại Thụy Sỹ. Trước đó họ cũng không cho gọi Wu Lei. Như vậy, Trung Quốc sẽ ra sân với 100% cầu thủ đang thi đấu ở trong nước.

MỚI - NÓNG