Hai anh em golfer Quang Trí và Đặng Minh giành suất cuối cùng dự SEA Games 31

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hai suất cuối cùng dự SEA Games 31 cùng đội tuyển golf Việt Nam đã thuộc về cặp đôi anh em ruột Nguyễn Quang Trí, Nguyễn Đặng Minh.
Hai anh em golfer Quang Trí và Đặng Minh giành suất cuối cùng dự SEA Games 31 ảnh 1

Vòng play-off tuyển chọn đội tuyển Golf nam Việt Nam tham dự SEA Games 31 tại sân golf Đầm Vạc - Vĩnh Phúc vừa khép lại cuối tuần qua. Hai cái tên cuối cùng lọt vào đội tuyển Việt Nam đã được xác định là Nguyễn Quang Trí và Nguyễn Đặng Minh.

Sau 3 ngày thi đấu, Nguyễn Quang Trí hoàn thành hai vòng đấu play-off với tổng điểm +9, dẫn đầu BXH. Còn Nguyễn Đặng Minh giành tổng điểm + 11, đứng thứ 2 trên BXH.

Hai anh em golfer Quang Trí và Đặng Minh giành suất cuối cùng dự SEA Games 31 ảnh 2

Đáng chú ý, Nguyễn Quang Trí và Nguyễn Đặng Minh là hai anh em ruột. Trên trang cá nhân, anh Nguyễn Hạnh, bố của Quang Trí và Đặng Minh đã chia sẻ niềm hạnh phúc: "Niềm vui bất tận đó là cả hai anh em đều được vào đội tuyển golf quốc gia để thi đấu SEA Game 31 tại Việt Nam. Một niềm tự hào mà chẳng có thứ gì dù có nhiều mà có thể mua được".

Trước đó, 3 VĐV được chọn vào danh sách đội tuyển golf Nam Việt Nam sau hai lượt vòng loại gồm Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Bảo Long. Như vậy, Nguyễn Quang Trí và Nguyễn Đặng Minh sẽ cùng 3 golfer này đại diện cho Việt Nam tham dự SEA Games 31 trên sân nhà vào tháng 5 tới đây.

Với đội tuyển golf Nữ Việt Nam, hai VĐV vượt qua hai vòng đấu loại, được chọn vào danh sách gồm: Đoàn Xuân Khuê Minh, Phạm Thị Yến Vi. Hai VĐV nữ bổ sung theo lựa chọn của Ban huấn luyện gồm: Lê Thị Thanh Thuý, Lê Chúc An.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.