Rời Trung Quốc, tiền đạo nhập tịch Elkeson tìm được bến đỗ mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi từ chối Ceara, nhiều khả năng tiền đạo nhập tịch của tuyển Trung Quốc là Elkeson sẽ chọn tái hợp với Botafogo, đội bóng anh từng gắn bó trong nhiều năm.
Rời Trung Quốc, tiền đạo nhập tịch Elkeson tìm được bến đỗ mới ảnh 1

Elkeson đang tự do sau khi anh bị CLB Guangzhou cắt hợp đồng. Tiền đạo 32 tuổi này quyết định trở về Brazil nhằm tìm một đội bóng giúp anh duy trì cảm giác thi đấu đỉnh cao. Ban đầu, Ceara chìa ra một bản hợp đồng, nhưng theo trang Goal phiên bản Brazil, cầu thủ này không hài lòng.

Phần vì mức lương không hấp dẫn, phần vì anh thích khoác áo đội bóng cũ Botafogo hơn. Đây chính là nơi đã chắp cánh cho tài năng của anh trước khi Elkeson sang Trung Quốc thi đấu vào năm 2013 và trải qua gần 1 thập kỷ đáng nhớ tại nền bóng đá châu Á.

Các bên vẫn đang thương lượng các điều khoản, nhưng nếu không có gì thay đổi, Elkeson sẽ tái hợp với Botafogo, đội bóng vừa giành quyền trở lại hạng đấu cao nhất của Brazil.

Rời Trung Quốc, tiền đạo nhập tịch Elkeson tìm được bến đỗ mới ảnh 2

Elkeson thi đấu mờ nhạt ở ĐT Trung Quốc

Botafogo cũng rất sốt sắng chốt hợp đồng với Elkeson, nhất là sau khi họ vồ hụt Joao Pedro, tiền đạo hiện đang thi đấu cho Al-Wahda. Cầu thủ đã ghi 7 bàn sau 12 trận cho Al-Wahda này không hài lòng với các điều khoản tài chính mà Botafogo đặt ra.

Goulart đã có bến đỗ ổn định, Elkeson và Luo Goufu cũng sắp chốt được tương lai. Như vậy, dàn “lính đánh thuê” cho ĐT Trung Quốc chỉ còn Alan và Fernando là đang bấp bênh. Thực ra họ cũng có nhiều lựa chọn, nhưng để được ký hợp đồng, họ sẽ phải cạnh tranh gay gắt với số cầu thủ dạt về từ giải VĐQG Ukraine.

Riêng CLB Shakhtar đã có tới 13 cầu thủ Brazil về quê nhà kiếm việc. Trong khi đó, hầu bao của các đội bóng xứ Samba vẫn có hạn. Do vậy, sẽ không dễ để các cầu thủ thất nghiệp như Alan và Fernando có thể tìm được một công việc mới vào lúc này.

MỚI - NÓNG