Nhiều người sập bẫy khi làm dịch vụ visa kỹ sư, thực tập sinh đi Nhật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mặc dù không có chức năng nhiệm vụ đưa người dân đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, nhưng cộng tác viên công ty ở Hà Nội vẫn thu hơn 1 tỷ đồng của một số nạn nhân.
Nhiều người sập bẫy khi làm dịch vụ visa kỹ sư, thực tập sinh đi Nhật ảnh 1

Lương Thị Hoài.

Liên quan đến vụ án trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, giữa năm 2019, Đào Quốc Vinh (SN 1983, trú tại Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thành lập Công ty Cổ phần dịch vụ Đầu tư quốc tế Vinacom Việt Nam, hoạt động tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội).

Mặc dù công ty trên không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài nhưng cộng tác viên công ty là Lương Thị Hoài (SN 1989, trú tại Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) tư vấn, giới thiệu làm visa kỹ sư, thực tập sinh.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8/2019 đến tháng 4/2020, Hoài đã thu hồ sơ và tổng số tiền trên 1 tỷ đồng của các nạn nhân để làm thủ tục theo diện Visa kỹ sư, thực tập sinh đi sang Nhật Bản.

Tuy nhiên, sau thời gian họ không được đi ra nước ngoài nên đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, Hoài khai nhận toàn bộ sự việc.

Hiện cơ quan công an tìm các bị hại liên quan đến vụ án trên để tiếp tục làm rõ theo quy định.

MỚI - NÓNG