Nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật 130 đại biểu tiêu biểu xuất sắc của ngành y tế ngày 27/2. Ảnh: Nguyễn Khang TTX.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp mặt thân mật 130 đại biểu tiêu biểu xuất sắc của ngành y tế ngày 27/2. Ảnh: Nguyễn Khang TTX.
TP - Sáng 27/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt các Anh hùng Lao động, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc và đại biểu y tế tiêu biểu nhân kỷ niệm 60 năm ngày thầy thuốc Việt Nam. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã báo cáo với Chủ tịch nước một số kết quả đáng ghi nhận trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, cuộc sống bình yên cho người dân. Cụ thể, trong thời kỳ đổi mới, ngành y tế đã ứng dụng thành công nhiều kỹ thuật hiện đại, đạt nhiều thành tựu to lớn như khống chế thành công nhiều loại dịch bệnh nguy hiểm được thế giới ghi nhận, các kỹ thuật của thầy thuốc Việt Nam đã ngang tầm với khu vực và trên thế giới. Chủ tịch nước đề nghị ngành y tế cần nhân rộng các điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để người dân và xã hội hiểu và chia sẻ với ngành y tế.

Cùng ngày, Bộ Y tế đã tổ chức Lễ báo công “60 năm ngành Y tế làm theo lời Bác” tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và lễ khai trương Phòng truyền thống ngành y tế tại Trường ĐH Dược Hà Nội.

Tối ngày 27/2, Bộ Y tế tổ chức Lễ đón nhận Huân chương độc lập hạng Nhất và Chương trình nghệ thuật: “Y tế Việt Nam - 60 năm làm theo lời Bác dạy”. Đến dự có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam.

MỚI - NÓNG