Chuỗi chương trình 'Chào năm mới 2023' của Hà Nội:

Nhiều ‘elit’ tham dự Giải bán marathon quốc tế Việt Nam chào đón năm mới 2023

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Khoảng 5.000 VĐV, trong đó gồm nhiều ngôi sao điền kinh quốc tế và Việt Nam, sẽ tham dự giải chạy bán Marathon quốc tế do Tp Hà Nội tổ chức trong chuỗi sự kiện chào năm mới 2023.
Nhiều ‘elit’ tham dự Giải bán marathon quốc tế Việt Nam chào đón năm mới 2023 ảnh 1

Ngày 25/11, Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã tổ chức họp báo để thông tin về chương trình "Chào năm mới 2023". Chương trình do UBND TP Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Điền kinh Việt Nam tổ chức. Công ty Vietcontent, đơn vị tư vấn vận động tài trợ SEA Games 31, là đối tác tư vấn và tiếp thị tài trợ của BTC.

Sự kiện đầu tiên sẽ là "Countdown Party chào 2023" diễn ra vào tối 31/12/2022 đến 0h ngày 1/1/2023 tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.

Tiếp sau đó sẽ là Giải chạy bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 (VIHM 2023) diễn ra vào sáng 1/1/2023. Theo thông báo của BTC, khoảng 5.000 VĐV trong nước và quốc tế sẽ tham dự giải đấu ở các cự ly: 5km, 10km, 21km. Nguyễn Thị Oanh (3 huy chương vàng SEA Games 31), Nguyễn Văn Lai (2 huy chương vàng SEA Games 31), Phạm Thị Hồng Lệ (huy chương vàng 10km SEA Games 31), Hoàng Nguyên Thanh (huy chương vàng marathon nam SEA Games 31), Nguyễn Thị Ngọc Hoa (huy chương đồng marathon SEA Games 31)...là các gương mặt tên tuổi của điền kinh Việt Nam dự kiến sẽ dự giải.

Nhiều ‘elit’ tham dự Giải bán marathon quốc tế Việt Nam chào đón năm mới 2023 ảnh 2

Họp báo công bố thông tin giải chạy bán Marathon quốc tế 2023 tại Hà Nội sáng 25/11. (ảnh Hiển Trần)

Bên cạnh đó, giải cũng có sự góp mặt của nhiều chân chạy bộ chuyên nghiệp hàng đầu châu Á đến từ Thái Lan, Singapore, Nhật Bản, Đài Loan…Có thể kể đến Ting-Yin Chou (nhà vô địch giải bán marathon Tainan 2022 với thời gian 1 giờ 09 phút 01 giây),Chien-Ho Hsieh (hạng 4 giải bán marathon Osaka với thời gian 1 giờ 12 phút 19 giây).

VIHM 2023 là giải chạy đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Điền kinh châu Á cấp phép và trực tiếp cử quan chức kỹ thuật châu Á tham gia giám sát, điều hành giải.

Các vận động viên sẽ chạy xuyên qua năm quận nội thành Hà Nội để tranh tổng số tiền thưởng lên tới 500 triệu đồng. Trong đó nhà vô địch cự ly 21km nam, nữ sẽ nhận được phần thưởng trị giá 50 triệu đồng/người.

Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội, ông Đỗ Đình Hồng cho biết giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 là sự kiện điểm nhấn của thủ đô chào đón năm mới.

Trao đổi với Tiền Phong, Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, để đạt chuẩn AAA, Việt Nam phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn quan trọng, như: tổng giải thưởng tối thiểu 150.000 USD, có 2 loại quỹ gồm quỹ động viên phát triển marathon và kiểm tra doping…Giải năm nay BTC thống nhất trích 5% nguồn thu từ bán áo Bib để lập quỹ.

MỚI - NÓNG