Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống

TPO - Ngày 17/3, tại huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ), Trung ương Đoàn tổ chức phát động Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh”. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ngày 17/3, tại huyện Lâm Thao (tỉnh Phú Thọ), Trung ương Đoàn tổ chức phát động Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh”. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa.

Dự lễ phát động có anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn; ông Phùng Khánh Tài – Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ; anh Bùi Đức Giang - Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ.

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 1

Tiết mục văn nghệ mở đầu chương trình ra quân Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh" tại Phú Thọ. Ảnh: Xuân Tùng

Ứng dụng chuyển đổi số, quảng bá địa phương

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Văn Cương – Bí thư T.Ư Đoàn cho biết, Tháng 3 năm 2024 tròn 20 năm được Đảng, Nhà nước chọn là Tháng Thanh niên. Tháng Thanh niên năm nay với chủ đề “Thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, các cấp bộ Đoàn tập trung hướng hoạt động đến các đảo thanh niên, vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên cương hải đảo của Tổ quốc.

T.Ư Đoàn tổ chức Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới" và Ngày Chủ nhật xanh năm 2024 để đồng loạt huy động tuổi trẻ vào thực hiện các hoạt động thiết thực ở những vùng khó khăn.

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương đề nghị, các cấp bộ Đoàn tăng cường công tác tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân về ý nghĩa của Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh.

Đồng thời, xác lập các giải pháp cụ thể, phù hợp điều kiện của các vùng miền tham mưu với chính quyền địa phương để triển khai tốt các hoạt động xây dựng nông thôn mới và ngày Chủ nhật xanh.

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 2

Anh Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

“Năm 2024 là năm thứ hai chọn các thôn bản nông thôn mới trở thành làng quê đáng sống, chúng ta cần có giải pháp để triển khai tốt đối với chỉ tiêu mà mỗi tỉnh thành Đoàn chọn”, anh Cương nói.

Anh Cương đề nghị, các cấp bộ Đoàn quan tâm đến chuyển đổi số trong các hoạt động hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, đặc biệt quảng bá, xây dựng các thương hiệu, sản phẩm OCOP ở các vùng miền địa phương; hỗ trợ đoàn viên thanh niên và người dân trong việc xây dựng và quảng bá các sản phẩm của địa phương ở trong nước và quốc tế.

Các cấp bộ Đoàn cần có kết nối đội hình thanh niên tình nguyện đặc biệt là đội trí thức trẻ tham gia tái cơ cấu nông nghiệp, các viện chức năng bộ ngành liên quan đối với các hoạt động xây dựng nông thôn mới; tiếp tục thuyết phục tập hợp đoàn viên thanh niên cũng như người dân tham gia các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh.

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới

Ngay sau lễ phát động cấp trung ương, tại huyện Lâm Thao (Phú Thọ) đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa tại huyện Lâm Thao: Khánh thành tuyến đường Thắp sáng đường quê; trồng cây và khánh thành Đường cây Thanh niên; vẽ tranh bích họa “Làng quê đáng sống”; khánh thành công trình thanh niên “Điểm sinh hoạt vui chơi, thể thao cho thanh thiếu nhi và Nhân dân”; hội nghị tập huấn nhân rộng mô hình phân loại chất thải tại nguồn phát sinh ở nông thôn.

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 3

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương và Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ trao tặng các suất quà cho các em học sinh. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 4Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 5Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 6Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 7

Nhiều suất quà tặng ý nghĩa, mô hình được trao tặng trong chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Dịp này, T.Ư Đoàn cùng các đơn vị đồng hành trao tặng nguồn lực cho Tỉnh Đoàn Phú Thọ: 1 mô hình tuyến đường “Thắp sáng đường quê”; 1 sàn nông sản trên vũ trụ ảo Metaverse; 1 Đường cây Thanh niên; hỗ trợ tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức phát triển sinh kế từ chế biến rác sinh hoạt khu vực nông thôn năm 2024; 35 suất quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 10 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn; 600 đầu sách cho thư viện trường Tiểu học Bản Nguyên 1; 100 bản đồ Việt Nam; 1 Website cho Huyện Đoàn Lâm Thao; 20 thùng phân loại rác tại khu vực công cộng; nhà để pin.

Tỉnh Đoàn Phú Thọ trao tặng cho địa phương: 1 công trình thanh niên “Điểm sinh hoạt vui chơi, thể thao cho thanh thiếu nhi và Nhân dân”; 1 tranh bích họa làng quê đáng sống.

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 8Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 9Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 10Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 11

T.Ư Đoàn cùng các đơn vị đồng hành trao biển tượng trưng tặng nguồn lực cho Tỉnh Đoàn Phú Thọ, Huyện Đoàn Lâm Thao. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 12

Anh Hoàng Đức Nam - Bí thư Đoàn cơ quan T.Ư Đoàn trao tặng Bản đồ Việt Nam hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" tới Xã Đoàn Bản Nguyên (huyện Lâm Thao).
Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 13Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 14Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 15Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 16

Chương trình trao tặng tủ sách thiếu nhi cho các em học sinh xã Bản Nguyên.

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 17Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 18Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 19Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 20

Các đại biểu và đoàn viên thanh niên ở Phú Thọ trồng cây và khánh thành công trình Đường cây thanh niên. Ảnh: Xuân Tùng

Cùng ngày, các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc đồng loạt tổ chức hoạt động Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”. Các cấp bộ Đoàn đã tập trung thực hiện nhiều công trình, phần việc góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới tại các địa phương.

Trong đó, có tuyên truyền về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác thải hữu cơ; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tham gia xây dựng, tu bổ cầu và đường tại nông thôn, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa; xây dựng các mô hình kinh tế của thanh niên, các mô hình liên kết, hợp tác phát triển kinh tế của thanh niên; hỗ trợ thanh niên nông thôn trong học nghề, giới thiệu việc làm; hỗ trợ thanh niên nông thôn vốn vay phát triển sản xuất…

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 21Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 22Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 23

Nhiều công trình được khánh thành tại huyện Lâm Thao (Phú Thọ) trong Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh”. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 24
Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 25

Bí thư T.Ư Đoàn Ngô Văn Cương thăm và tặng quà tới đoàn viên thanh niên thực hiện mô hình hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã. Ảnh: Xuân Tùng

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 26

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Phú Thọ Phùng Khánh Tài thăm và tặng quà tới đoàn viên thanh niên thực hiện mô hình hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã. Ảnh: Xuân Tùng

Tiêu biểu, tại Bắc Giang, đoàn viên thanh niên đã sơn mới 2 Nhà nhân ái, thực hiện 3 công trình con đường bích họa; tặng trên 100 suất quà quà cho học sinh, người dân có hoàn cảnh khó khăn; dọn vệ sinh môi trường, bóc tách biển quảng cáo, rao vặt trái phép; trồng mới trên 1.000 cây xanh; khánh thành công trình thanh niên mã QR điểm tra cứu khu di tích chùa Tân Văn; khánh thành công trình thanh niên tuyên truyền An toàn giao thông bằng năng lượng mặt trời.

Tại Hà Nội, trồng mới, chăm sóc 20.000 cây xanh, trồng mới 10km tuyến đường nở hoa; xây dựng 10 sân chơi thiếu nhi/nhà tình nghĩa/điểm sinh hoạt cộng đồng; tổ chức ít nhất 10 điểm hiến máu tình nguyện thu về trên 5.000 đơn vị máu; sửa chữa đường điện cho 50 gia đình Thanh niên Xung phong, thương binh, bệnh binh; triển khai mô hình chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa, tập huấn các đội hình vệ sinh môi trường.

Nhiều công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới thành làng quê đáng sống ảnh 27

Đoàn viên thanh niên xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội) vệ sinh môi trường trong Ngày Chủ nhật xanh. Ảnh: CTV

Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương ra quân đội hình hỗ trợ người dân sử dụng thanh toán không tiền mặt, ví điện tử, các ứng dụng thanh toán, ứng dụng của các đơn vị trong Khối. Triển khai chương trình: Đổi pin lấy cây, Tái chế rác thải nhựa, các mô hình thanh niên “Bếp ăn vệ sinh”; trồng mới 10 nghìn cây giổi và 26 nghìn cây cao su; triển khai và phối hợp triển khai 45 hoạt động bảo vệ môi trường, an sinh xã hội tại các khu vực nông thôn trên cả nước; đăng tải và tuyên truyền trên các trang mạng xã hội về hoạt động trong Ngày Chủ nhật xanh.

Tin liên quan