Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ

TPO - Sau khi bất ngờ rụng lá nhiều dày đặc, hàng cây sưa quý tại đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội) như chết khô với cành và lá đều xác xơ.
Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 1

Theo ghi nhận, hàng cây sưa có tuổi thọ hàng chục năm tại khu tập thể Mỏ Địa chất (ngõ 210 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận bắc Từ Liêm, Hà Nội) dần héo lá như cây chết khô.

Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 2

Theo quan sát, hàng cây sưa có dấu hiệu không tốt, thân cây dần mục nát, cành cây xơ xác, lá ngả màu vàng úa.

Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 3

Nhiều cành xơ xác, không một bóng lá.

Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 4

Lá cây sưa không xanh mà bỗng đổi màu ngả vàng, héo úa.

Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 5

 Điều khác lạ là duy chỉ có 3 cây sưa là có dấu hiệu "xuống sắc", còn lại đều xanh tốt.

Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 6

“Thông thường hàng cây sưa này sẽ rụng lá vào tháng 4 - 5 nhưng không rụng với mật độ dày như thế này. Đây không phải là hiện tượng thay lá bình thương như mọi năm”, một người dân chia sẻ.

Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 7

"Hiện tượng hàng cây xưa rụng lá đã diễn ra được một tuần mà chưa rõ nguyên nhân vì sao và vẫn đang đợi các cơ quan chức năng "phục hồi" hàng cây quý này", người dân nói.

Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 8

 Theo người dân chia sẻ, được biết, vào năm 2018 có nhóm người đến hỏi mua hàng cây sưa này với giá 120 triệu đồng, tuy nhiên các hộ dân ở đây không bán.

Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 9

Hàng cây xưa bị nghi là đầu độc vì có biểu hiện lạ.

Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 10
 
Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 11

Gỗ sưa đỏ (còn gọi là huỳnh đàn) là loại gỗ đặc biệt quý hiếm cần được bảo tồn, loại cây "đắt hơn vàng" có thể dùng chế tác đồ nội thất, đồ phong thuỷ...

Nhiều cây sưa nghi bị đầu độc chỉ còn là cành củi khô và lá xác xơ ảnh 12

Ba cây sưa quý với đường kính thân gốc khoảng 30  - 40cm nghi là bị đầu độc đang dần chết khô khiến người dân sống quanh khu phố lo lắng về "sức khỏe" và "số phận" của hàng cây này.

MỚI - NÓNG