Nhiều bất ngờ khi công nhân thi hát

Công nhân trổ tài thi hát trong "Tiếng hát công nhân"
Công nhân trổ tài thi hát trong "Tiếng hát công nhân"
Vòng bán kết khu vực phía Bắc cuộc thi “Tiếng hát công nhân” mùa thứ hai diễn ra ngày 30/8 với nhiều bất ngờ, cảm xúc.

Nhiều thí sinh trong số 46 người vào bán kết khu vực phía Bắc mang lại bất ngờ cho BTC và BGK. Do yêu cầu của công tác phòng chống dịch Covid-19, vòng thi đã diễn ra không có nhiều khán giả, nhưng không vì thế mà bớt đi nhiệt huyết và đam mê của những ca sĩ công nhân.

Cuộc thi được Báo Văn Hóa (Bộ VHTTDL) phối hợp với Cty CP NCT và Cty CP SKY Music phát động và tổ chức từ tháng 5 vừa qua, với sự tham gia đồng hành của nhiều nhà tài trợ.

Nhiều bất ngờ khi công nhân thi hát ảnh 1 Trưởng BTC cuộc thi đánh giá chất lượng thí sinh cao hơn mùa đầu

Không chỉ được tăng cường đo thân nhiệt, sát khuẩn, vòng bán kết cũng được chia làm hai ca thi sáng, chiều để tránh tụ tập đông người. Bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng BTC cho biết để đảm bảo an toàn, vòng bán kết ở cả hai miền Nam- Bắc đều diễn ra không có khán giả, mỗi thí sinh chỉ có một người thân đi cổ vũ. Tuy nhiên, sân chơi này sẽ vẫn để lại những dấu ấn đặc biệt đối với từng người tham gia.

Nhiều bất ngờ khi công nhân thi hát ảnh 2 Giám khảo bất ngờ trước nhiều giọng ca

“Nhiều tiếng hát bước ra khỏi cuộc thi lần đầu tiên năm 2017 đã đã tiếp tục theo đuổi, chinh phục con đường âm nhạc chuyên nghiệp, được công chúng đón nhận. Hy vọng ở mùa thi thứ hai, Tiếng hát Công nhân sẽ tìm kiếm được những giọng ca đẹp, tạo nền tảng để các thí sinh đam mê ca hát có điều kiện tiếp tục theo đuổi ước mơ…” Trưởng BTC nói.

NSND Đỗ Quốc Hưng, Trưởng BGK nhận xét, ở mùa đầu cuộc thi “Tiếng hát công nhân” đã gây tiếng vang, công nhân từ các công trường, nhà máy, xí nghiệp đã có cơ hội theo đuổi ước mơ ca hát, đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp. “Ấn tượng đặc biệt của tôi ở cuộc thi này không dừng lại ở những kỹ thuật thanh nhạc hay sự trau chuốt, điêu luyện mà chính là cảm xúc của người hát. Họ đã hát bằng cả trái tim mình, bằng sự mộc mạc chân thành để chinh phục người nghe”, Quốc Hưng nói.

Nhiều bất ngờ khi công nhân thi hát ảnh 3 Con gái đi theo mẹ cổ vũ
Trưởng BGK đánh giá, ở vòng bán kết khu vực phía Bắc, các thí sinh đã thể hiện rất tốt phần thi của họ, chứng tỏ chất lượng thí sinh năm nay khá đồng đều từ giọng hát đến cách xử lý tác phẩm. “Tôi hài lòng với phần thi của các thí sinh. Đặc biệt, tôi rất ấn tượng với thí sinh Đinh Kiên Cường đến từ Sơn La với ca khúc Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh. Mặc dù giọng hát của Cường chưa thực mượt mà, trau chuốt nhưng đây là giọng nam cao rất đặc biệt, nhiều chất thép. Và quan trọng hơn cả, thí sinh hát rất mộc mạc, tự nhiên”, NSND Quốc Hưng chia sẻ.
Nhiều bất ngờ khi công nhân thi hát ảnh 4 Màu sắc đa dạng từ các thí sinh là công nhân
Giám khảo nữ duy nhất, ca sĩ Lan Anh cũng cho rằng, cuộc thi “Tiếng hát Công nhân” ngay từ vòng bán kết đã khai phá được nhiều nhân tố bất ngờ. “Nhiều thí sinh có giọng hát tốt đến nỗi tôi nghi ngờ không biết có phải các bạn đã được đào tạo bài bản hay không. Thậm chí, nhiều thí sinh có giọng hát được BGK đánh giá ngang với chuyên nghiệp”, Lan Anh nhận xét.

Ngọt ngào, truyền cảm, giàu nội lực, nhiều giọng ca đẹp đứng trên sân khấu “Tiếng hát công nhân” hơn bao giờ hết đã minh chứng về một đời sống văn hóa tinh thần của những công nhân lao động ngày càng được nâng cao, đặc biệt đã truyền tải những năng lượng sống tích cực trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục hoành hành.

Nhiều bất ngờ khi công nhân thi hát ảnh 5 Thí sinh chia làm hai ca đảm bảo giãn cách

Nguyễn Thị Phương Anh, giọng ca sinh năm 1989 đến từ Thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã đến cuộc thi với cô con gái 6 tuổi Vũ Quỳnh Chi. “Con gái yêu thích âm nhạc nên tôi đưa cháu theo, để cháu được nhìn thấy một hình ảnh hoàn toàn khác của mẹ mình trên sân khấu. Tiếng hát công nhân thực sự là một sân chơi bổ ích, để chúng tôi có cơ hội thỏa mãn niềm đam mê ca hát của mình”, Phương Anh nói.

Sau khu vực phía Bắc, vòng bán kết khu vực miền Nam được tổ chức tại Trường Trung cấp Múa TPHCM vào ngày 6/9. BTC dự kiến sẽ tìm ra được 15 gương mặt thí sinh xuất sắc nhất bước tiếp vào Vòng Chung kết.

Nhiều bất ngờ khi công nhân thi hát ảnh 10

Photo: ..

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.